Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tận mục thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngày nay, Thánh đường Hồi giáo Jamia Al-Musulman là nơi tập trung đông đảo tín đồ đạo Hồi đến hành lễ nhất tại TP HCMTan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon

Tọa lạc tại số 66 Đông Du, Thánh đường Hồi giáo Jamia Al-Musulman là thánh đường lớn và nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-2

Được xây dựng từ năm 1935, đây là một công trình Hồi giáo lâu đời so với phần lớn các công trình hồi giáo hiện có ở Việt Nam.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-3

Thánh đường được cộng đồng Ấn kiều đóng góp tiền xây dựng để phục vụ như cầu tâm linh của những tín đồ Hồi giáo đến từ Nam Ấn Độ cư ngụ tại Sài Gòn.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-4

Thánh đường Jamia Al-Musulman không lớn, nhưng có phong cách kiến trúc tinh tế mang đậm dấu ấn Hồi giáo vùng Nam Á.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-5
Chính điện của thánh đường nằm ở tầng 2, sau một khoảng sân lớn có các bậc cấp rộng dẫn lên.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-6
Mái thánh đường được bài trí các chi tiết kiến trúc mang tính biểu tượng Hồi giáo.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-7

Không gian cầu nguyện của thánh đường khá lớn, gồm chính điện và các dãy hành lang bao quanh với sức chứa hàng trăm người.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-8
Cạnh khu chính điện còn có hồ nước dành cho nam tín đồ lấy nước để thanh tẩy.Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-9
Ngày nay, Thánh đường Jamia Al-Musulman là nơi tập trung đông tín đồ Hồi giáo đến hành lễ nhất của TP HCM.

Tan muc thanh duong Hoi giao noi tieng nhat Sai Gon-Hinh-10
Có thể coi đây là một thánh đường Hồi giáo quốc tế của Sài Gòn.
Quốc Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét