Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Thăm nơi ngọn hải đăng vươn xa nhất ra biển Đông

Những ngày này, thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Điện (Phú Yên) đang là điểm đến của nhiều bước chân du khách. Nơi đây có ngọn hải đăng trên đất liền nước Việt vươn xa nhất ra biển Đông.

Hải đăng Mũi Điện được người Pháp xây vào năm 1890, với tháp đèn hình trụ cao 26,5m so với nền đất và cao 110m so mặt nước biển, có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc bóng loáng. Dưới chân Mũi Điện là eo biển Bãi Môn êm đềm cắt trắng biển xanh. Năm 2008, Bãi Môn - Mũi Điện được công nhận là di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Theo các tài liệu đến lúc này thì điểm cực Đông đất liền nước ta nằm ở Mũi Đôi (109 độ 27’55'' kinh độ Đông) thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Tuy nhiên, tại Phú Yên, kề ngọn Hải đăng Mũi Điện hiện có cột mốc đá hoa cương, ghi rõ “Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh), điểm cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên đất liền Việt Nam, 109027’06'' kinh độ Đông, cao độ 83,5m; thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên”.
    
Từ TP.Tuy Hòa (Phú Yên), PV Dân Việt di chuyển theo tuyến đường ven biển hơn 30km để tường tận điểm đến hấp dẫn quanh Hải đăng Mũi Điện kỳ ảo thơ mộng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét