Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Lễ hội Tài Phán




   Cộng đồng người Hoa sống trên đất Long Khánh khá đông, tuy cuộc sống chung đã được hoà nhập nhưng lễ hội truyền thống của người Hoa vẫn thường xuyên được duy trì. Lễ hội Tả Tài Phán còn gọi là Vạn Nhân Duyên nó mang ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, xua đi mọi ưu tư, phiền muộn, đem lại những điều tốt lành cho cả cộng đồng. Theo định kỳ 3 năm lễ hội mới tổ chức một lần khoảng trong tháng 12; thời gian diễn ra lễ hội kéo dài 3 đến 4 ngày. Ngày đầu cúng phong sơn định vị và hồi đàn an vị phật, rước các bàn thờ các họ tộc; ngày thứ hai khai kinh, cầu an cho mọi người; ngày thứ ba dựng nêu, lập đoàn hành hương viếng các chùa, đình, miếu, mạo ở địa phương; ngày thứ tư lễ hội mới chính thức. Mọi người đến dự lễ phải chay trường trong ngày để tâm hồn thư thả vào hành lễ.

   Ở các chùa người Hoa trên địa bàn Long Khánh thường  xoay vòng tổ chức lễ hội này( chùa ở xã Bình Lộc, phường Xuân Trung, phường Xuân Thanh), Lễ hội Tả Tài Phán thường thu hút đông đồng bào người Hoa cả ở ngoài tỉnh về dự, vừa xem lễ, vừa ủng hộ tiền của để gây quỹ giúp đỡ người nghèo và xây dựng trường học. Hình thức bán đấu giá đèn lồng trong lễ hội là nét đặc trưng của đồng bào người Hoa, họ dùng số tiền bán được để công khai gây quỹ từ thiện ở địa phương.

  Lễ hội Tả Tài Phán (Vạn Nhân Duyên) nét văn hóa đặc thù của đồng bào người Hoa trên đất Long Khánh vẫn được các cấp chính quyền tạo điều kiện để duy trì, nhằm giúp cho đồng bào phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vừa động viên tinh thần của bà con yên tâm lao động sản xuất làm giàu cho bản thân gia đình, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét