Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Người Tà Ôi vào mùa lễ ăn cơm mới

Lê San 

(Dân Việt) Cứ vào độ cuối năm, người Tà Ôi ở huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) lại háo hức chuẩn bị gạo nếp cùng những đồ ăn thức uống ngon nhất, trang phục đẹp nhất để chuẩn bị đón mùa Lễ hội AzaKoonh (lễ ăn cơm mới hay cầu mùa) - lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của họ.

   


Trong Lễ hội AzaKoonh, người Tà Ôi không chỉ cầu mong được mùa màng tươi tốt, mà còn cầu thần linh phù hộ cho dân làng được sống yên vui, không ốm đau, dịch bệnh; hoặc cũng để giải tỏa những bất hòa giữa các làng, các họ tộc với nhau.
Trong buổi lễ, người Tà Ôi không chỉ cúng thần nông nghiệp, mà còn cúng cả các vị thần khác như: Yang núi rừng, sông suối, Yang trời đất.
Sau phần lễ, già làng cùng các trưởng họ sẽ đi đến từng gia đình để hỏi thăm chúc tụng, cùng nhau hát hò, nhảy múa và cùng đối đáp dân ca truyền thống của người Tà Ôi..
nguoi ta oi vao mua le an com moi hinh anh 1Giã gạo, làm bánh chuẩn bị cho lễ hội AzaKoonh.
nguoi ta oi vao mua le an com moi hinh anh 2Già làng tiến hành các nghi thức cúng.
nguoi ta oi vao mua le an com moi hinh anh 3Già làng thổi tù và kết thúc phần nghi lễ cúng.
nguoi ta oi vao mua le an com moi hinh anh 4Những người tham dự lễ hội thưởng thức món ăn của người Tà Ôi.
nguoi ta oi vao mua le an com moi hinh anh 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét