Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Phục hồi “bản lĩnh” đàn ông bằng thực phẩm

Từ những món đơn giản
Đầu tiên phải kể đến các loại rượu: tắc kè, bìm bịp, hải mã, rượu rắn (tam xà tửu), rượu hải sâm, rượu mật gấu, rượu bọ cạp. Thông thường những con vật trên được làm sạch, ngâm trong rượu (nấu từ gạo) trong vòng 3 tháng. Bạn phải mua cả bình hoặc “kẹo” lắm cũng phải 1 lít. Bản thân rượu uống vào đã làm nóng cơ thể, có người thấy “bừng bừng khí thế, máu chảy rần rần” sau bao ngày ủ ê nay tự tin vào cuộc thì riêng yếu tố tâm lý đã làm cho tình hình được cải thiện đôi chút.
Nếu bạn chỉ bị “súng cướp cò” thì hãy coi những món rượu “thần thông biến hóa” này là “an ủi dược” để lần sau tiếp tục tự tin nhưng nhớ là chỉ uống một đến hai chung bé như “hạt mít” chứ sướng quá tăng đô lên tới cả nửa lít thì không chỉ “kho vũ khí” mà toàn thân bạn sẽ ở trạng thái... xỉu vì hệ thần kinh bị ngộ độc.
Tiếp đến là những “cái ấy” của con dê, con chó, con bò, con ngựa. Theo phân tích thì trong thành phần của tinh hoàn của hầu hết các con vật này đều chứa L-Arginin tiền thân của nitric oxid (NO). NO là chất tham gia trong phản ứng giãn cơ trơn thể hang để gây cương. Theo quan sát thì con dê thường ăn lá cây dâm dương hoắc (chứa nhiều L-Arginin) nên nó có khả năng “chiều” được cả bầy dê cái 50 con trong một buổi sớm. Món ngọc dương nhờ thế mà lên ngôi. Bò, ngựa là hai con vật ăn cỏ, không “đa thê” như dê nhưng khả năng giữ bạn tình lâu tới mức... vô địch. Chó lại ác liệt theo kiểu khác, người ta phát hiện rằng khi “làm ăn” dương vật của nó tiết ra một chất giống như keo dính khiến bạn tình không thể bứt phá ra được trừ khi hắn đã đủ đô...
Cứ nhìn thấy, suy luận để rồi hớp ngụm rượu, gắp miếng “ngọc” của mấy “vị anh hùng” đó hình như yếu tố tâm lý cũng góp phần làm nên “khí thế” mỗi khi vào cuộc.
Những món quý hiếm hơn
Tổ yến bản chất là rong biển, chim yến tha về rồi dùng nước miếng kết dính lại. Phân tích bằng các phương tiện hiện đại chưa cho một kết quả đặc biệt ngoài protein, đường và các nguyên tố vi lượng. Tuy nhiên giá cả của tổ yến cũng được tính bằng đô-la, dân ít tiền chẳng may bị “xìu” đành ngậm tăm, nuốt nước miếng.
Sử chép lại rằng Tần Thủy Hoàng có 3.000 cung tần mỹ nữ nhờ ăn yến mà vị vua này “chiếu cố” được hầu như tất cả. Vua Minh Mạng nổi tiếng với thang thuốc “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử”, món ăn hàng ngày của ngài đều có yến nên các bà vợ sinh hạ 75 hoàng tử và 83 công chúa! Đàn ông nhà mình, những người bộn bạc, được các em xinh như mộng vây quanh “xin tí gen nhiều tiền” cũng phải ngả nón “thưa bệ hạ” ngài quả là đáng đưa vào kỷ lục thế giới.
Gần đây dư luận ồn ào với “Đông trùng hạ thảo”. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm ký sinh trên một loại sâu cánh bướm. Vào mùa đông, ấu trùng nằm dưới đất, nấm phát triển vào toàn thân nó để hút chất dinh dưỡng, làm cho ấu trùng chết. Đến mùa hè, nấm mọc chồi, nhú lên khỏi mặt đất nhưng gốc vẫn dính liền vào thân sâu. Đông trùng hạ thảo có nhiều tác dụng, nổi bật là làm tăng sức đề kháng của cơ thể, chống dị ứng, làm giảm cholesterol. Tại Viện nghiên cứu nội tiết Thượng Hải (Trung Quốc), đông trùng hạ thảo đã được dùng để chữa liệt dương và đem lại hiệu quả tốt.
Đành rằng “mạnh” sẽ làm tăng sự tự tin cho giới mày râu nhưng xin các anh lưu ý rằng: điều độ, ăn uống hợp lý, tăng cường rèn luyện thân thể mới chính là bài thuốc hay nhất làm tăng cường sức khỏe tình dục.
Dùng thực phẩm dễ tìm
Không cần mất thời gian và tiền bạc để đi tìm những món ăn vị thuốc cao cấp mà hãy lựa chọn thực phẩm quanh ta, nếu được phối hợp đúng cách đã góp phần phục hồi, lấy lại “bản lĩnh” cho quý ông.
Mật ong, trứng, cá, mực, tôm, rong biển, cá biển chứa hàm lượng iod cao; nghêu, sò, ốc, hến chứa nhiều chất kẽm là yếu tố tạo ra tinh dịch ở tiền liệt tuyến giúp tinh trùng khỏe mạnh và mau chạy tới đích.
Các loài nhuyễn thể chứa dopamin là một chất chuyển đạt thần kinh gây ra khoái cảm. Các nhà sinh vật biển đã xác định ở ta có tới 800 loài nhuyễn thể, một “kho“ thuốc khoái cảm phong phú. Quý ông nào đã từng ăn món sò huyết, sò lông, ngao lụa... đêm về thấy máu chảy rần rần lại cứ tưởng lầm là rượu. Đó là dopamin mà biển cả ban tặng.
L-Arginin có nhiều trong lá cây dâm dương hoắc (tên khoa học là Herba epimedii) là tiền thân của NO (nitric oxid). Con dê ăn lá dâm dương hoắc nên mỗi sáng sớm nó có thể đứng ở cửa chuồng mà “phục vụ” được cả bầy dê cái, sau đó lại lên núi tìm ăn lá cây mà khỏe. Các loại hạt, đặc biệt là hạt đậu phộng (lạc) chứa cả arginin và NO nên mấy ông nhà nghèo ăn đậu phộng với cơm, bụng nhỏ lại “ngon lành” hơn mấy ông ăn thịt. Tiếp đến là hạt bí, hạt cải, hạt mè (vừng) đều chứa L-Arginin và lượng nitơ cao (nitơ là một trong hai thành phần của NO).
Bạn sẽ thắc mắc rằng : những bài thuốc đông y quảng cáo chữa liệt dương, yếu sinh lý có bao nhiêu phàn trăm “xạo” và bao nhiêu phần trăm “thật”. Đa số họ đều cho dâm dương hoắc với hàm lượng cao, lộc nhung, nhân sâm gọi là “quân, thần” và những vị thuốc gọi là “tá” làm tăng tác dụng và “sứ” đóng vai trò dẫn thuốc vào tận tạng phủ, kinh lạc để phục hồi, cân bằng chức năng. Những “cái ấy” của các loại động vật thuộc hàng “mạnh” được chế thành món ăn, rượu thuốc như ngọc dương, ngọc kê, ngầu pín, hải cẩu, tắc kè, cá ngựa, chim sẻ bởi vì chúng chứa một lượng testoseron thiên nhiên khá cao. Chúng cũng chứa một lượng đạm dồi dào mà trong đạm có tới 16% nitơ để tạo ra nitric oxid. Chúng không tác dụng ngay tức khắc trong 15 – 10 phút nhưng chắc chắn không phải là “an ủi dược”.
Bạn ở nông thôn thường bắt con đom đóm chơi, trong đêm tối chúng phát ra ánh sáng lập lòe. Nhà khoa học Barry Trimmer ở Trường đại học Tuff, Masachusetts (Mỹ) đã công bố : đom đóm phát sáng vì chúng giống như “nhà máy” chế tạo chất NO nhờ hấp thu oxy vào cơ thể. Trong cơ thể chúng có luceriferin và luciferase tác dụng với oxy thành NO. Công trình nghiên cứu đang tiếp tục nuôi đom đóm chế ra thuốc “phục hồi bản lĩnh đàn ông” còn ngon hơn cả Viagra.
Vậy có cần sử dụng các thuốc gây cương như Viagra?
Chỉ khi nào công cụ “còn nguyên” nhưng đóng cầu dao nó cũng rơi vào “hội chứng lì” thì Viagra là cứu cánh. Còn những anh tự đánh giá là trung bình nay muốn vươn lên hạng khá hãy sử dụng thực phẩm hàng ngày. Cũng nên nhớ rằng: bia, rượu, thuốc lá, cần sa là những thứ làm cho công cụ của bạn mau hỏng hoặc trục trặc. 

TS.BS. LÊ THÚY TƯƠI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét