Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Hồn Chăm ở Tháp Bà Ponagar

Tận ngắm tháp Bà Ponaga: Kì bí và hữu tình

Dân Việt - Ngôi đền này được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh ở Vương quốc Chăm pa và đã tồn tại trên 10 thế kỷ.

Tháp Bà Ponaga là tên ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, bên cửa sông Cái (TP Nha Trang).
Nơi đây thờ Nữ vương Ponaga, còn gọi là Po Ino Nagar hay Bà Đen - nữ thần được người Chăm sùng kính nhất, là bà mẹ xứ sở của đồng bào Việt Chăm, được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển và là người sản sinh gỗ quí, cây cối, lúa gạo…

Ngọn tháp chính trên đỉnh đồi, nơi thờ Nữ vương Ponaga

Tháp Bà là một di tích lịch sử-văn hóa, tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm. Lễ hội Tháp Bà diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là một trong 16 lễ hội quốc gia, từ năm 2001. Quần thể Tháp Bà Ponaga là một điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch Nha Trang - Khánh Hòa…
Xin giới thiệu chùm ảnh về Tháp Bà Ponaga, được ghi lại trong dịp hè 2011.

Đồi Tháp Bà Ponaga nhìn từ phía sông Cái
Và những tháp nhỏ bao quanh, tạo nên một quần thể tháp Chăm bề thế, uy nghiêm
Những hàng cột trụ - dấu tích còn lại của tòa nhà dành cho khách hành hương ở tầng giữa quả đồi
 Từ đỉnh đồi nhìn về phía cửa biển
Con sông Cái (sông Nha Trang) hiền hòa dưới chân đồi Tháp
 Và những khoảng không gian xanh tĩnh lặng bên sườn đồi…
Hoa giấy và phi lao “cổ thụ” – hai “đặc phẩm” của TP Nha Trang cũng có mặt nơi đây
Một quầy bán hàng lưu niệm dưới chân đồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét