Vị trí: Miếu Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Ðốc, tỉnh An Giang.
Đặc điểm : Được thành lập vào năm 1820, kiến trúc theo kiểu chữ "quốc". Trong miếu thờ tượng Bà Chúa được tạc bằng đá xanh.
Theo truyền thuyết, miếu Bà do dân xây dựng để cúng bái vì tin vào sự linh thiêng của Bà. Lại có truyền thuyết cho rằng, Thoại Ngọc Hầu đã đứng ra xây dựng theo lời trăn trối của vợ (bà Châu Vĩnh Tế).
Lúc đầu miếu cất bằng tre, lá. Năm 1962, miếu lợp ngói âm dương. Ðến năm 1972, ngôi miếu được xây lại, năm 1976 công trình mới hoàn thành.
|
4 địa danh không thể bỏ qua khi đến Châu Đốc
Trước, trong và sau Tết cổ truyền là khoảng thời gian khách du lịch kéo đến Châu Đốc nhiều nhất. Vì thế nếu có dịp ghé ngang Châu Đốc nhất định bạn không thể bỏ các địa danh nổi tiếng dưới đây.
Chùa Tây An
Chùa Tây An còn có tên Chùa Tây An núi Sam hay Tây An cổ tự, là một ngôi chùa tọa lạc tại ngã ba, cận chân núi Sam, nằm tại xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Người dân đến Chùa Tây An không chỉ để cầu nguyện, lễ bái mà còn để thưởng thức thắng cảnh du lịch nổi tiếng, với kiến trúc mang đậm phong cách dân tộc Chăm và Khmer.
Chùa Tây An mang đậm phong cách Chăm và Khmer.
Chùa được xây dựng bằng những vật liệu bền chắc như gạch ngói, xi măng nên vẫn giữ được nét nguyên sơ, vốn có. Đặc biệt ngay từ cổng tam quan là tượng Quan Âm Thị Kính. Ở giữa chùa là bức tượng Phật cao hai tầng. Phía trước có tượng hai con voi: bạch tượng và hắc tượng.
Đa số những bức tượng tại chùa Tây An đều được làm bằng gỗ danh mộc, được chạm trổ công phu, thể hiện phong cách điêu khắc của Việt Nam vào thế kỉ 19. Ngoài ra chùa còn nhiều hoành phi và câu đối có màu sắc rực rỡ.
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Là một trong những di tích ở châu núi Sam, nơi đây có đền thờ ông Thoại Ngọc Hầu, cùng phần mộ của ông và phu nhân được xây dựng từ thập niên 30 của thế kỉ 20.
Thoại Ngọc Hầu có công khai phá và trấn giữ tỉnh An Giang
Thoại Ngọc Hầu là người có công khai phá và trấn giữ tỉnh An Giang. Ông đã tập hợp người dân lưu hai tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi về ở vùng Châu Đốc, Long Xuyên. Ngoài ra tên tuổi của ông còn gắn liền với công khai phá và làm nên kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế dài hơn 90km.
Để đào hai con kênh này, vào thời điểm ấy Thoại Ngọc Hầu và người dân hoàn toàn dùng công cụ lao động thô sơ và chủ yếu là đào bằng tay. Sau khi công trình hoàn chỉnh, ông được vua khen ngơi và ban sắc chỉ lấy tên Thoại Hà (họ của Thoại Ngọc Hầu) và lấy tên vợ ông là Vĩnh Tế để đặt tên cho kênh Vĩnh Tế.
Núi Sam – Chùa Bà Chúa Xứ
Núi Sam với chiều cao 284 m cùng các ngọn núi ở vùng Bảy Núi đã tạo nên cảnh quan tự nhiên rất thơ mộng của miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra núi Sam còn có đường nhựa dài, cho phép xe chạy vòng quanh lên tận đỉnh núi.
Theo truyền thuyết núi Sam có nhiều linh hiển nên có nhiều chùa thờ Phật, hằng năm có rất nhiều người dân từ khắp nơi đến đây hành hương và cúng lễ. Tại đây còn có đến 200 ngôi đền, chùa và am nằm rải rác ở chân, sườn và trên đỉnh núi. Đặc biệt trên đỉnh núi còn có 1 pháp đài được xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Tượng Bà chúa Xứ.
Lễ hội Bà chúa Xứ thu hút hơn 2 triệu khách du lịch đến hành hương.
Một trong những ngôi chùa nổi tiếng của thị xã Châu Đốc: chùa Bà chúa Xứ, một bà chúa rất được tôn kính, được người dân tin tưởng là người trời sai xuống để cứu dân độ thế, canh giữ bờ cõi. Bà Chúa Xứ còn là 1 trong 6 thần nữ bất tử theo tín ngưỡng dân gian: Bà chúa Bầu, Bà chúa Liễu, Bà chúa Tó, Bà chúa Kho, Bà chúa Ngọc, Bà chúa Xứ.
Mỗi năm lễ hội bà vía Bà chúa Xứ núi Sam thu hơn hơn 2 triệu khách du lịch hành hương, lễ hội kéo dài 7 ngày, diễn ra hoành tráng với 7 sân khấu.
Kênh Vĩnh Tế
Là một trong những kênh đào nổi tiếng thuộc địa phận 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Kênh được hoàn thành vào năm 1824 có nhiệm vụ nối liền Châu Đốc với cửa biển Hà Tiên, dài 205 dặm tương đương với 87 km.
Kênh Vĩnh Tế thể hiện sự sáng tạo của nhân dân Việt Nam
Tên của kênh được vua Minh Mạng đặc theo tên vợ của Thoại Ngọc Hầu là Châu Vĩnh Tế. Để làm nên công trình này Thoại Ngọc Hầu đã huy động hàng vạn người dân và bính lính Campuchia ở vùng biên giới Việt Nam.
Kênh Vĩnh Tế có giá trị quan trọng về mặt giao thông, thương mại, biên giới, thể hiện sự sáng tạo của nhân vật Việt Nam.
• Khu vực thị xã Châu Đốc
Cụm Núi Sam: Bao gồm chùa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu.
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Địa chỉ: Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang.
Vé tham quan: miễn phí.
Thông tin: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một di tích lịch sử, kiến trúc & tâm linh quan trọng của tỉnh An Giang. Miếu bà chúa Sứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) công nhận là di tích cấp Quốc gia. Cùng với đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cũng đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận là Lễ hội cấp Quốc gia.
Chùa Tây An
Địa chỉ: Ngã ba Núi Sam, Phường Núi Sam, TX Châu Đốc, An Giang.
Vé tham quan: miễn phí.
Thông tin: Chùa Tây An là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Nam bộ, có giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc. Chùa do tổng đốc An Giang - Hà Tiên, Doãn Uẩn đôn đốc xây dựng năm 1847 với phong cách kiến trúc hồi giáo Ấn Độ.
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Địa chỉ: Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang.
Nằm cạnh chùa Tây An (chân núi Sam), đối diện miếu bà chúa Xứ cách 20m.
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Lăng Thoại Ngọc Hầu còn được gọi là Sơn Lăng là một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu thời phong kiến, và là một di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia Việt Nam.
Lăng Thoại Ngọc Hầu thuộc khu danh thắng núi Sam đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là bộ Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 1 tháng 12 năm 1997.
Làng người Chăm Hồi Giáo (Làng Chăm Châu Giang)
Thông tin: Làng Chăm Châu Giang hay còn gọi là làng Chăm Hồi Giáo (người Chăm ở đây theo đạo Hồi) là một trong những điểm đến thú vị thu hút nhiều du khách. Đến đây du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của người Chăm, thăm quan nhà ở, thánh đường Hồi giáo, mua những món quà lưu niệm.
Làng cá bè trên sông
Nằm trên sông Châu Đốc và Hậu Giang là những làng nổi trù phú, thơ mộng, tạo nên một nét sinh hoạt độc đáo về văn hóa, đặc thù về kinh tế, hấp dẫn du khách và những nhà kinh doanh đến tham quan, nghiên cứu.
• Khu vực lân cận thị xã Châu Đốc
Chợ biên giới & siêu thị miễn thuế Tịnh Biên
Chợ biên giới Tịnh Biên là một trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng của vùng biên giới Tây Nam, nằm cách thị trấn chừng 900m về phía Tây. Siêu thị miễn thuế Tịnh Biên: nằm cách chợ Tịnh Biên không xa, nằm gần với biên giới giữa Việt Nam - Campuchia.
Khu Du lịch Lâm Viên Núi Cấm Núi
Địa chỉ: xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Thông tin: Núi Cấm còn gọi là Thiên Cấm Sơn, nằm trong dãy Thất Sơn (Bảy Núi) cao 716m là nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đến với Khu du lịch núi Cấm quý khách viếng chùa, tham quan các công trình kiến trúc tôn giáo, du lịch thám hiểm khám phá hang động, tắm suối...
Rừng Tràm Trà Sư
Địa chỉ: Xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang.
Thông tin: Rừng tràm Trà Sư là khu rừng đặc trưng của loại rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Nam Bộ. Với vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã cùng với sự thanh bình và sâu lắng, rừng tràm Trà Sư là một điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách mỗi khi đến An Giang.
Xe Bus
Xe bus tại Châu Đốc chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng xe bus để di chuyển từ trung tâm Châu Đốc tới khu vực núi Sam và ngược lại.
Tùng Lâm xin tạm chia Châu Đốc thành hai khu vực lưu trú chính: khu vực núi Sam và khu vực trung tâm thị xã Châu Đốc.
Khu vực núi Sam
Khu vực này là nơi tập trung nhiều khách hành hương lưu trú. Với dân du lịch thông thường ít chọn nơi đây làm điểm lưu trú vì do xa trung tâm thị xã.
Khách sạn tại khu vực núi Sam:
. Khách sạn Bến Đá Núi Sam (2 sao)
Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3861745 (3 lines) – 3861705
Fax: 076.3861530
Email: bendanuisam@yahoo.com
Khu vực nội ô thị xã Châu Đốc
Các nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực nội ô thị xã Châu Đốc tương đối nhiều, chủ yếu là các nhà nghỉ và các khách sạn 2-3 sao.
Khu vực Chợ Châu Đốc (Chợ Châu Đốc, Công viên 30/4, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng,...) tập trung rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn giá tốt.
Một số nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực này:
. Khách sạn Victoria Châu Đốc (4 sao)
1 Lê Lợi, Châu Đốc, An Giang
Điện thoại:(076)3865 010
Fax: (076)3865 020
Email: resa.chaudoc@victoriahotels.asia
Vị trí tốt (gần công viên 30/4, bến tàu du lịch), nhân viên thân thiện.
Đặt phòng Victoria Châu Đốc tại Agoda
Đặt phòng Victoria Châu Đốc tại Booking.com
. Nhà trọ số 6 Thanh Mai
6 Phan Văn Vàng, TX Châu Đốc
Điện thoại: (076).3867622
Vị trí tốt (gần chợ Châu Đốc, công viên 30/4), có nhiều loại phòng khách nhau nhưng phòng hơi cũ. Giá dao động từ 80.000 - 150.000đ/phòng.
• Khu vực thị xã Châu Đốc
Cụm Núi Sam: Bao gồm chùa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu.
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu bà chúa Sứ núi Sam - Ảnh: Internet |
Địa chỉ: Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang.
Vé tham quan: miễn phí.
Thông tin: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một di tích lịch sử, kiến trúc & tâm linh quan trọng của tỉnh An Giang. Miếu bà chúa Sứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) công nhận là di tích cấp Quốc gia. Cùng với đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cũng đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận là Lễ hội cấp Quốc gia.
Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trang trọng từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, trong đó ngày vía chính là ngày 25.
Chùa Tây An
Chùa Tây An - Ảnh: Internet |
Địa chỉ: Ngã ba Núi Sam, Phường Núi Sam, TX Châu Đốc, An Giang.
Vé tham quan: miễn phí.
Thông tin: Chùa Tây An là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Nam bộ, có giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc. Chùa do tổng đốc An Giang - Hà Tiên, Doãn Uẩn đôn đốc xây dựng năm 1847 với phong cách kiến trúc hồi giáo Ấn Độ.
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Lăng Thoại Ngọc Hầu - Ảnh: Internet |
Địa chỉ: Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang.
Nằm cạnh chùa Tây An (chân núi Sam), đối diện miếu bà chúa Xứ cách 20m.
Vé tham quan: miễn phí
Thông tin: Lăng Thoại Ngọc Hầu còn được gọi là Sơn Lăng là một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu thời phong kiến, và là một di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia Việt Nam.
Lăng Thoại Ngọc Hầu thuộc khu danh thắng núi Sam đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là bộ Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 1 tháng 12 năm 1997.
Cùng với ba điểm tham quan nói trên, các bạn lên đỉnh Núi Sam để ngắm toàn cảnh Châu Đốc từ trên cao.
Làng người Chăm Hồi Giáo (Làng Chăm Châu Giang)
Ảnh: Internet |
Thông tin: Làng Chăm Châu Giang hay còn gọi là làng Chăm Hồi Giáo (người Chăm ở đây theo đạo Hồi) là một trong những điểm đến thú vị thu hút nhiều du khách. Đến đây du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của người Chăm, thăm quan nhà ở, thánh đường Hồi giáo, mua những món quà lưu niệm.
Làng cá bè trên sông
Nằm trên sông Châu Đốc và Hậu Giang là những làng nổi trù phú, thơ mộng, tạo nên một nét sinh hoạt độc đáo về văn hóa, đặc thù về kinh tế, hấp dẫn du khách và những nhà kinh doanh đến tham quan, nghiên cứu.
• Khu vực lân cận thị xã Châu Đốc
Chợ biên giới & siêu thị miễn thuế Tịnh Biên
Chợ Tịnh Biên - Ảnh: Internet |
Chợ biên giới Tịnh Biên là một trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng của vùng biên giới Tây Nam, nằm cách thị trấn chừng 900m về phía Tây. Siêu thị miễn thuế Tịnh Biên: nằm cách chợ Tịnh Biên không xa, nằm gần với biên giới giữa Việt Nam - Campuchia.
Khu Du lịch Lâm Viên Núi Cấm Núi
Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm - Ảnh: Internet |
Địa chỉ: xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Thông tin: Núi Cấm còn gọi là Thiên Cấm Sơn, nằm trong dãy Thất Sơn (Bảy Núi) cao 716m là nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đến với Khu du lịch núi Cấm quý khách viếng chùa, tham quan các công trình kiến trúc tôn giáo, du lịch thám hiểm khám phá hang động, tắm suối...
Rừng Tràm Trà Sư
Rừng Tràm Trà Sư - Ảnh: Tùng Lâm |
Địa chỉ: Xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang.
Thông tin: Rừng tràm Trà Sư là khu rừng đặc trưng của loại rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Nam Bộ. Với vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã cùng với sự thanh bình và sâu lắng, rừng tràm Trà Sư là một điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách mỗi khi đến An Giang.
Hướng dẫn du lịch bụi Châu Đốc (An Giang)
Nằm bên ngã ba của sông Châu Đốc và sông Hậu, thị xã Châu Đốc là trung tâm du lịch nổi tiếng của An Giang nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đến với Châu Đốc, du khách sẽ có dịp ghé thăm khu danh thắng Núi Sam với nhiều di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, được ngồi trên thuyền dạo quanh làng bè, làng ghe trên sông, tìm hiểu văn hóa dân tộc Chăm và Khmer…
Khoảng cách
Châu Đốc cách Tp.Hồ Chí Minh khoảng 250km, cách TP Long Xuyên (An Giang) khoảng 55km.
Đi và về
Từ Tp.HCM đi Châu Đốc, bạn có thể đi xe máy, xe khách hoặc tàu thủy.
Xe máy
Có rất nhiều cung đường để đi từ TP.HCM về Châu Đốc.
Các bạn có thể chạy xe theo quốc lộ 1, qua cầu Mỹ Thuận quẹo phải theo quốc lộ 80 hướng đi Sa Đéc, qua phà Vàm Cống để sang Long Xuyên (An Giang), rồi từ Long Xuyên chạy xe theo quốc lộ 91 để về Châu Đốc. Đây là cung đường đi phổ biến nhất.
Gần đây, cung đường đi dọc biên giới Việt Nam - Campuchia đang được rất nhiều nhóm bạn trẻ ưa thích: đi theo quốc lộ 1 đến Long An quẹo phải theo quốc lộ 62 (đi Mộc Hóa, cửa khẩu Bình Hiệp). Rồi dọc theo đường sát biên giới Việt Nam - Campuchia để đi Hồng Ngự, Tân Châu và Châu Đốc.
Xe khách
Có rất nhiều hãng xe chạy tuyến TP.HCM - Châu Đốc. Các hãng xe này thường khởi hành từ bến xe miền Tây hoặc tại văn phòng của các hãng xe ở TP.HCM. Giá vé giao động từ 100.000-150.000 đồng/vé. Xe dừng tại bến xe Châu Đốc hoặc tại văn phòng của các hãng xe tại Châu Đốc (hầu hết các hãng xe đều có dịch vụ xe đưa đón miễn phí tại Châu Đốc).
• Liên hệ bến xe miền Tây:
Địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: (08) 38.752.953 - 38.776.594
• Bến xe Châu Đốc
P.Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (QL 91, TX Châu Đốc).
Một số hãng xe tham khảo
Xe Mai Linh
• Tp.Hồ Chí Minh
Tổng đài đặt vé tại Sài Gòn: (08) 39 29 29 29.
Đường dây nóng: 0985 29 29 29.
Bộ phận chăm sóc khách hàng: (08) 38 35 79 79.
- Phòng vé 29 bến xe miền Tây (08)37526999.
- Phòng vé 32 Bến xe miền Tây (08)37523888.
- 400A Lê Hồng Phong, P1, Q10
Điện thoại: (08) 38 323 88
(Trung chuyển miễn phí giữa bến xe miền Tây và trạm Lê Hồng Phong bằng xe buýt Mai Linh số 98.)
Điện thoại: (08) 38 323 88
(Trung chuyển miễn phí giữa bến xe miền Tây và trạm Lê Hồng Phong bằng xe buýt Mai Linh số 98.)
• Châu Đốc:
Bến xe Châu Đốc
Điện thoại: (076)3565222
Bến xe Châu Đốc
Điện thoại: (076)3565222
• Long Xuyên: (076) 3922222
Xe dừng ở bến xe Châu Đốc
Xe Phương Trang
• Tp.Hồ Chí Minh
Văn phòng 1: Địa chỉ: 328A Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại đặt vé: 08.38333468
Văn phòng 2: Quầy vé số 31 Bến Xe Miền Tây
Điện thoại đặt vé: 08.38841568
• Châu Đốc:
Văn phòng 1: Bến Xe Châu Đốc, QL 91, TX Châu Đốc
Điện thoại đặt vé: 0763.565888
Fax: 0763.565959
Văn phòng 2:
Địa chỉ: 238 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
• Long Xuyên:
Văn phòng 1: 99 Hàm Nghi, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại đặt vé: 0763.989999
Xe dừng ở bến xe Châu Đốc và khu vực chợ Châu Đốc (có xe trung chuyển)
Xe Hùng Cường:
• Sài Gòn: 48 Phó Cơ Điều-P12-Q5.
Điện thoại (08)3857.2624 - 3955.1247 - 3955.5041.
• Châu Đốc: 84 Đốc Phủ Thu, P.A.
Điện thoại (076) 386.5116 - 356.0807 - 356.2040.
• Long Xuyên:
Bến xe Long Xuyên: (076) 394.4943 - 394.4729.
Bến xe Long Xuyên: (076) 394.4943 - 394.4729.
Xe sẽ dừng tại trung tâm TX Châu Đốc (khu vực chợ Châu Đốc).
Xe Huệ Nghĩa
• Sài Gòn:
11 Lê Đại Hành-Q11 (đối diện cổng trước bệnh viện Chợ Rẫy).
Điện thoại (08)3955.2364 - 3955.3353 - 3857.4786 - 3956.0722
Có chỗ nghỉ qua đêm ở Sài Gòn.
• Châu Đốc:
Quốc lộ 91 Vành Đai.
Điện thoại (076) 388.9672 - 388.9079 - 367.0067.
Xe có ghé qua bến xe Long Xuyên đón trả khách.
• Long Xuyên: (076) 394.0490 - 360.5708.
Tàu thủy
Tàu thủy chạy tuyến TP.HCM - Châu Đốc khởi hành từ bến tàu du lịch Bạch Đằng và dừng tại bến tàu du lịch Châu Đốc. Tuy nhiên hiện tại tàu thủy chạy tuyến này chỉ phục vụ cho mục đích du lịch mà thôi.
Phương tiện đi lại tại Châu Đốc (An Giang)
Châu Đốc là một thị xã biên giới nằm bên bờ sông Hậu. Để tham quan, khám phá thị xã Châu Đốc các bạn có thể sử dụng một số phương tiện sau:
Khu vực Chùa Bồ Đề Đạo Tràng về đêm (Ảnh: Wikipedia) |
Đi bộ
Với những khu vực như trung tâm thị xã Châu Đốc (Chợ Châu Đốc, Chùa Bồ Đề, công viên,...), khu vực núi Sam (chùa Tây An, Miếu Bà, Lăng Thoại Ngọc Hầu) các bạn có thể đi bộ để tham quan, khám phá.
Xe đạp
Do các điểm tham quan tại Châu Đốc cũng không cách xa nhau là bao nên chỉ với một chiếc xe đạp là các bạn đã có thể vi vu khám phá thị xã biên giới nằm bên ngã ba sông Hậu được rồi.
Xe gắn máy, xe ôm
Đây là phương tiện tiện lợi và cơ động nhất để đi lại. Bạn có thể liên hệ (hoặc thỏa thuận) với các khách sạn để thuê. Giá thuê dao động 120.000 - 200.000 đ/ngày.
Giá xe ôm đi lại tại Châu Đốc cũng tương đối rẻ.
Xe lôi đạp (xe đạp lôi)
Xe đạp lôi - Ảnh: Tùng Lâm |
Xe lôi đạp là phương tiện đi lại rất phổ biến tại Châu Đốc. Không chỉ người dân địa phương mà ngay cả những du khách gần xa đều thấy thích thú với phương tiện này.
Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cân nhắc đến yếu tố an toàn trước khi chọn đi phương tiện này.
Xe lôi đạp là một nét đẹp trong sinh hoạt của người dân các tỉnh miền Tây nói chung và An Giang nói riêng. Gần đây do chủ trương cấm xe lôi cho nên dần dần phương tiện này đã không còn phổ biến.
Xe Bus
Xe bus tại Châu Đốc chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng xe bus để di chuyển từ trung tâm Châu Đốc tới khu vực núi Sam và ngược lại.
Phà, tàu, thuyền
Do đặc thù là vùng sông nước nên với một số điểm tham quan (làng Chăm, Búng Bình Thiên, làng cá bè,...) du khách buộc phải sử dụng phà, tàu hoặc thuyền.
Khu vực công viên 30/4 (hay còn gọi là công viên cá Ba Sa) là nơi tập trung nhiều phương tiện tàu bè nhất.
Khách sạn nhà nghỉ tại Châu Đốc (An Giang)
Tùng Lâm xin tạm chia Châu Đốc thành hai khu vực lưu trú chính: khu vực núi Sam và khu vực trung tâm thị xã Châu Đốc.
Khu vực núi Sam
Khu vực này là nơi tập trung nhiều khách hành hương lưu trú. Với dân du lịch thông thường ít chọn nơi đây làm điểm lưu trú vì do xa trung tâm thị xã.
Khách sạn tại khu vực núi Sam:
. Khách sạn Bến Đá Núi Sam (2 sao)
Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3861745 (3 lines) – 3861705
Fax: 076.3861530
Email: bendanuisam@yahoo.com
Khu vực nội ô thị xã Châu Đốc
Các nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực nội ô thị xã Châu Đốc tương đối nhiều, chủ yếu là các nhà nghỉ và các khách sạn 2-3 sao.
Khu vực Chợ Châu Đốc (Chợ Châu Đốc, Công viên 30/4, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng,...) tập trung rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn giá tốt.
Chợ Châu Đốc - Ảnh: Internet |
. Khách sạn Victoria Châu Đốc (4 sao)
1 Lê Lợi, Châu Đốc, An Giang
Điện thoại:(076)3865 010
Fax: (076)3865 020
Email: resa.chaudoc@victoriahotels.asia
Vị trí tốt (gần công viên 30/4, bến tàu du lịch), nhân viên thân thiện.
Đặt phòng Victoria Châu Đốc tại Agoda
Đặt phòng Victoria Châu Đốc tại Booking.com
. Nhà trọ số 6 Thanh Mai
6 Phan Văn Vàng, TX Châu Đốc
Điện thoại: (076).3867622
Vị trí tốt (gần chợ Châu Đốc, công viên 30/4), có nhiều loại phòng khách nhau nhưng phòng hơi cũ. Giá dao động từ 80.000 - 150.000đ/phòng.
Tùng Lâm
Bí ẩn tượng Bà Chúa Xứ: Tượng đàn ông hay đàn bà?
.
(VTC
News) - Người Bắc di cư vào, đã đưa tượng vào miếu, dùng sơn điểm tô,
mặc áo lụa, đeo dây chuyền, và biến pho tượng đàn ông thành đàn bà.
Mỗi năm có từ 2 đến 3 triệu người từ khắp cả nước hành hương về núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) và chiêm bái Bà Chúa Xứ. Nhắc đến miếu Chúa Xứ, có lẽ không người dân nào ở miền Tây không biết.
Hòa vào dòng người đông nghịt, đến trước pho tượng Bà Chúa Xứ, mà bất kỳ ai đến núi Sam đều chiêm bái, tôi lôi máy ảnh định chụp pho tượng lạ này. Lập tức, mấy bảo vệ, vệ sĩ với sắc phục chuyên nghiệp đến ngăn chặn. Bảo vệ từ tốn giải thích rằng: “Không ai được phép chụp ảnh Bà Chúa Xứ!”. Sau một hồi trình bày, anh bảo vệ tỏ ra thông cảm: “Nhà báo muốn chụp ảnh tượng Bà, thì phải đứng xa cách 100m!”.
Thấy tôi hí hoáy, lập tức một người đến gần bảo: “Muốn có ảnh mình bán cho. 50 ngàn đồng một tấm nhé!”.
Anh xe ôm giới thiệu tên Bảo, nhà ở ngay ngã ba Châu Đốc, cách miếu bà Chúa Xứ hơn 100m. Anh bảo rằng, ai muốn có ảnh Bà Chúa Xứ thì phải mua, chứ không được phép chụp, bởi chụp ảnh phá vỡ không gian thanh tịnh nơi Bà ngự. Hình ảnh rất nhiều bảo vệ chuyên nghiệp trông coi Bà Chúa Xứ, khiến tôi mò mò, muốn tìm hiểu về pho tượng này. Tiếc rằng, ở miếu Chúa Xứ chẳng có tài liệu gì cả.
Anh
xe ôm Bảo gợi ý tôi giá 50 ngàn đồng, sẽ đưa lên tận núi Sam, chỉ cho
tôi biết nơi pho tượng Chúa Xứ từng ngự và giới thiệu kỹ lưỡng về pho
tượng này.
Theo truyền thuyết, tượng Bà Chúa Xứ là sản phẩm của nền văn hóa Óc Eo, thuộc vương quốc Phù Nam (thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên).
Tuy nhiên, tìm hiểu từ các tài liệu và một số nhà nghiên cứu, thì truyền thuyết pho tượng có từ thời Óc Eo có lẽ là đoán mò, là sự kết gắn mang tính cưỡng ép, bởi văn hóa Óc Eo được phát hiện ở vùng Thoại Sơn (An Giang), cách núi Sam không xa lắm.
Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu pho tượng này, đã khẳng định chất liệu tượng từ đá sa thạch, không có ở vùng Thất Sơn, cũng như khắp vùng Nam Bộ. Như vậy, pho tượng được đưa từ xa tới, hoặc đá được chuyển từ nơi khác đến để chế tác.
Còn pho tượng có từ khi nào, quả thực vẫn chỉ là giả thiết. Có những giả thiết cho rằng, pho tượng có từ cách nay 5.000 năm, do một thái tử mang từ Ấn Độ đến.
Điều đáng chú ý là các nhà khoa học đã phát hiện ra một bệ đá sa thạch trên lưng chừng núi Sam vào năm 1980. Qua đo đạc, các nhà khoa học đã xác định bệ đá đó chính là chỗ tượng Bà Chúa Xứ “tọa”.
Nhưng
người xưa, cách nay cả ngàn năm, với phương tiện thô sơ, đã vận chuyển
pho tượng nặng khoảng 3 tấn, cùng với bệ đá nặng cả tấn, lên lưng chừng
núi bằng cách nào? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.
Ở vùng Châu Đốc vẫn còn lưu giữ truyền thuyết về pho tượng này. Theo đó, không ai rõ từ bao giờ, trên lưng chừng núi Sam có một pho tượng ngự.
Khi đó, vùng đất này rừng rú hoang rậm, thú dữ, bệnh tật nhiều. Cuộc sống người dân rất mong manh. Họ thường xuyên đến chỗ pho tượng cúng bái, cầu an và nhận được sự che chở.
Đầu thế kỷ 19, ông Thoại Ngọc Hầu (1761 – 1829) tên thật là Nguyễn Văn Thoại, người Quảng Nam, thừa lệnh vua Gia Long, đã vào trấn vùng Tây Nam Bộ. Ông đã tham mưu cho triều đình và được triều đình giao cho việc đào kênh Vĩnh Tế.
Con kênh này dài 100km, rộng 50m, nối Châu Đốc với Hà Tiên. Đây là công trình vĩ đại, nhằm thoát lũ, xả phèn cho đồng bằng sông Cửu Long và rút ngắn con đường giao thương đường thủy phía Tây vùng đồng bằng.
Mặc
dù 8 vạn dân công được huy động, song khi bắt đầu vào cuộc, liên tiếp
gặp trục trặc. Nhiều người chết vì tai nạn, bệnh tật, thú dữ tấn công.
Trước tình thế có thế khó khăn đó, bà Châu Thị Tế, vợ ông Thoại đã nghe lời dân làng, lên núi Sam khấn vái pho tượng thiêng. Quả nhiên, sau khi hành lễ, việc xây dựng công trình diễn ra suôn sẻ. Chỉ trong vòng 5 năm, công trình vĩ đại nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành.
Thời đó, có một nhóm cướp ngoại bang xâm nhập sang Châu Đốc. Thấy pho tượng trên núi Sam đẹp, bọn chúng đã tiến hành ăn cắp.
Mấy chục tên xúm vào nhấc pho tượng khỏi bệ đá, khiêng xuống núi. Tuy nhiên, chỉ khiêng được một đoạn, thì pho tượng bỗng nặng trịch, không thể khiêng nổi nữa. Thấy chuyện lạ, chúng gọi thêm người, nhưng pho tượng vẫn không hề suy suyển.
Không
lấy được tượng, bọn chúng đành bỏ đi. Tuy nhiên, trước lúc đi, bọn cướp
dùng gậy đập phá pho tượng, làm gãy một cách tay. Hiện dấu vết phục chế
vẫn còn.
Nghe tin ấy, bà Châu Thị Tế cùng các bô lão kéo lên núi Sam xem xét sự tình. Sau khi bàn bạc, dân làng đã quyết định thỉnh bà xuống núi.
Hàng chục thanh niên khỏe mạnh được huy động để thỉnh bà. Tuy nhiên, dù bao nhiêu người, với đủ các loại phương tiện, pho tượng vẫn không hề suy suyển.
Đang lúc không biết làm thế nào, bỗng một cô gái xưng là Chúa Xứ thánh mẫu, nghĩa là Bà đã “nhập” vào cô gái này. Bà Chúa Xứ yêu cầu dân làng cử 9 cô gái đồng trinh mang kiệu đến rước bà xuống núi.
Quả nhiên, khi 9 cô gái đồng trinh đến khênh, thì tượng nhẹ tênh. Đoàn rước tượng chạy một mạch xuống chân núi, đến chỗ miếu Chúa Xứ hiện nay thì kiệu bỗng chìm xuống, rồi không nhấc lên được nữa. Nghĩ rằng Bà muốn ngự ở đây, nên bà Châu Thị Tế đã cho dựng một ngôi miếu nhỏ, lợp lá và thờ đến mãi về sau.
Câu chuyện này, bất cứ người dân Châu Đốc nào cũng thuộc nằm lòng, bởi hàng năm, vào lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, dân làng dựng lại cảnh rước bà từ núi Sam xuống miếu. Lễ hội Vía Bà cũng là lễ hội kéo dài nhất nước ta, suốt từ tháng 1 đến hết tháng 4 âm lịch hàng năm.
Vào năm 1941, nhà khảo cổ Pháp, tên là Louis Malleret đã khảo sát tỉ mỉ miếu Bà Chúa Xứ và kết luận: Tượng Bà Chúa Xứ thuộc loại tượng thần Vishnu, tạc dáng ngồi nghĩ ngợi, quý phái, bằng chất liệu đá son, có giá trị nghệ thuật cao, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ VI.
Trong
công trình khảo cứu của nhà văn Sơn Nam, có tên “Đồng bằng sông Cửu
Long - nét sinh hoạt xưa” (NXB Trẻ), ông đưa ra một nhận định giật mình.
Theo ông, tượng Bà Chúa Xứ thực ra là pho tượng Phật đàn ông của người
Khmer. Pho tượng này bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam.
Người Việt từ Bắc di cư vào, đã đưa tượng vào miếu, dùng sơn điểm tô, mặc áo lụa, đeo dây chuyền, và biến pho tượng đàn ông thành đàn bà.
Ông Trần Văn Dũng, tác giả cuốn “Lịch sử khai phá vùng đất Châu Đốc 1757 -1857”, cũng khẳng định: Tượng Bà Chúa Xứ là tượng nam, ngồi ở tư thế vương giả. Phần đầu của tượng không phải nguyên gốc, mà là được chế tác sau bằng loại đá không giống thân tượng.
Câu chuyện về pho tượng Bà Chúa Xứ nổi tiếng cả miền Tây Nam Bộ, thu hút cả triệu người đến chiêm bái mỗi năm quả thực còn nhiều bí ẩn. Dù pho tượng mang hình thức là đàn ông hay đàn bà, thì trong tâm thức người dân miền sông nước này, đó là Bà Chúa Xứ và Bà là điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người.
Chi Mai – Bình Nguyên
Mỗi năm có từ 2 đến 3 triệu người từ khắp cả nước hành hương về núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) và chiêm bái Bà Chúa Xứ. Nhắc đến miếu Chúa Xứ, có lẽ không người dân nào ở miền Tây không biết.
Hòa vào dòng người đông nghịt, đến trước pho tượng Bà Chúa Xứ, mà bất kỳ ai đến núi Sam đều chiêm bái, tôi lôi máy ảnh định chụp pho tượng lạ này. Lập tức, mấy bảo vệ, vệ sĩ với sắc phục chuyên nghiệp đến ngăn chặn. Bảo vệ từ tốn giải thích rằng: “Không ai được phép chụp ảnh Bà Chúa Xứ!”. Sau một hồi trình bày, anh bảo vệ tỏ ra thông cảm: “Nhà báo muốn chụp ảnh tượng Bà, thì phải đứng xa cách 100m!”.
Thấy tôi hí hoáy, lập tức một người đến gần bảo: “Muốn có ảnh mình bán cho. 50 ngàn đồng một tấm nhé!”.
Anh xe ôm giới thiệu tên Bảo, nhà ở ngay ngã ba Châu Đốc, cách miếu bà Chúa Xứ hơn 100m. Anh bảo rằng, ai muốn có ảnh Bà Chúa Xứ thì phải mua, chứ không được phép chụp, bởi chụp ảnh phá vỡ không gian thanh tịnh nơi Bà ngự. Hình ảnh rất nhiều bảo vệ chuyên nghiệp trông coi Bà Chúa Xứ, khiến tôi mò mò, muốn tìm hiểu về pho tượng này. Tiếc rằng, ở miếu Chúa Xứ chẳng có tài liệu gì cả.
Miếu Bà Chúa Xứ |
Theo truyền thuyết, tượng Bà Chúa Xứ là sản phẩm của nền văn hóa Óc Eo, thuộc vương quốc Phù Nam (thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên).
Tuy nhiên, tìm hiểu từ các tài liệu và một số nhà nghiên cứu, thì truyền thuyết pho tượng có từ thời Óc Eo có lẽ là đoán mò, là sự kết gắn mang tính cưỡng ép, bởi văn hóa Óc Eo được phát hiện ở vùng Thoại Sơn (An Giang), cách núi Sam không xa lắm.
Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu pho tượng này, đã khẳng định chất liệu tượng từ đá sa thạch, không có ở vùng Thất Sơn, cũng như khắp vùng Nam Bộ. Như vậy, pho tượng được đưa từ xa tới, hoặc đá được chuyển từ nơi khác đến để chế tác.
Còn pho tượng có từ khi nào, quả thực vẫn chỉ là giả thiết. Có những giả thiết cho rằng, pho tượng có từ cách nay 5.000 năm, do một thái tử mang từ Ấn Độ đến.
Điều đáng chú ý là các nhà khoa học đã phát hiện ra một bệ đá sa thạch trên lưng chừng núi Sam vào năm 1980. Qua đo đạc, các nhà khoa học đã xác định bệ đá đó chính là chỗ tượng Bà Chúa Xứ “tọa”.
Rất đông người chiêm bái tượng Bà Chúa Xứ |
Ở vùng Châu Đốc vẫn còn lưu giữ truyền thuyết về pho tượng này. Theo đó, không ai rõ từ bao giờ, trên lưng chừng núi Sam có một pho tượng ngự.
Khi đó, vùng đất này rừng rú hoang rậm, thú dữ, bệnh tật nhiều. Cuộc sống người dân rất mong manh. Họ thường xuyên đến chỗ pho tượng cúng bái, cầu an và nhận được sự che chở.
Đầu thế kỷ 19, ông Thoại Ngọc Hầu (1761 – 1829) tên thật là Nguyễn Văn Thoại, người Quảng Nam, thừa lệnh vua Gia Long, đã vào trấn vùng Tây Nam Bộ. Ông đã tham mưu cho triều đình và được triều đình giao cho việc đào kênh Vĩnh Tế.
Con kênh này dài 100km, rộng 50m, nối Châu Đốc với Hà Tiên. Đây là công trình vĩ đại, nhằm thoát lũ, xả phèn cho đồng bằng sông Cửu Long và rút ngắn con đường giao thương đường thủy phía Tây vùng đồng bằng.
Tượng sư tử khổng lồ ở miếu Chúa Xứ |
Trước tình thế có thế khó khăn đó, bà Châu Thị Tế, vợ ông Thoại đã nghe lời dân làng, lên núi Sam khấn vái pho tượng thiêng. Quả nhiên, sau khi hành lễ, việc xây dựng công trình diễn ra suôn sẻ. Chỉ trong vòng 5 năm, công trình vĩ đại nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành.
Thời đó, có một nhóm cướp ngoại bang xâm nhập sang Châu Đốc. Thấy pho tượng trên núi Sam đẹp, bọn chúng đã tiến hành ăn cắp.
Mấy chục tên xúm vào nhấc pho tượng khỏi bệ đá, khiêng xuống núi. Tuy nhiên, chỉ khiêng được một đoạn, thì pho tượng bỗng nặng trịch, không thể khiêng nổi nữa. Thấy chuyện lạ, chúng gọi thêm người, nhưng pho tượng vẫn không hề suy suyển.
Kênh Vĩnh Tế đoạn chảy qua Tịnh Biên, An Giang |
Nghe tin ấy, bà Châu Thị Tế cùng các bô lão kéo lên núi Sam xem xét sự tình. Sau khi bàn bạc, dân làng đã quyết định thỉnh bà xuống núi.
Hàng chục thanh niên khỏe mạnh được huy động để thỉnh bà. Tuy nhiên, dù bao nhiêu người, với đủ các loại phương tiện, pho tượng vẫn không hề suy suyển.
Đang lúc không biết làm thế nào, bỗng một cô gái xưng là Chúa Xứ thánh mẫu, nghĩa là Bà đã “nhập” vào cô gái này. Bà Chúa Xứ yêu cầu dân làng cử 9 cô gái đồng trinh mang kiệu đến rước bà xuống núi.
Quả nhiên, khi 9 cô gái đồng trinh đến khênh, thì tượng nhẹ tênh. Đoàn rước tượng chạy một mạch xuống chân núi, đến chỗ miếu Chúa Xứ hiện nay thì kiệu bỗng chìm xuống, rồi không nhấc lên được nữa. Nghĩ rằng Bà muốn ngự ở đây, nên bà Châu Thị Tế đã cho dựng một ngôi miếu nhỏ, lợp lá và thờ đến mãi về sau.
Câu chuyện này, bất cứ người dân Châu Đốc nào cũng thuộc nằm lòng, bởi hàng năm, vào lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, dân làng dựng lại cảnh rước bà từ núi Sam xuống miếu. Lễ hội Vía Bà cũng là lễ hội kéo dài nhất nước ta, suốt từ tháng 1 đến hết tháng 4 âm lịch hàng năm.
Vào năm 1941, nhà khảo cổ Pháp, tên là Louis Malleret đã khảo sát tỉ mỉ miếu Bà Chúa Xứ và kết luận: Tượng Bà Chúa Xứ thuộc loại tượng thần Vishnu, tạc dáng ngồi nghĩ ngợi, quý phái, bằng chất liệu đá son, có giá trị nghệ thuật cao, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ VI.
Tượng bà Chúa Xứ là đàn ông hay đàn bà? |
Người Việt từ Bắc di cư vào, đã đưa tượng vào miếu, dùng sơn điểm tô, mặc áo lụa, đeo dây chuyền, và biến pho tượng đàn ông thành đàn bà.
Ông Trần Văn Dũng, tác giả cuốn “Lịch sử khai phá vùng đất Châu Đốc 1757 -1857”, cũng khẳng định: Tượng Bà Chúa Xứ là tượng nam, ngồi ở tư thế vương giả. Phần đầu của tượng không phải nguyên gốc, mà là được chế tác sau bằng loại đá không giống thân tượng.
Câu chuyện về pho tượng Bà Chúa Xứ nổi tiếng cả miền Tây Nam Bộ, thu hút cả triệu người đến chiêm bái mỗi năm quả thực còn nhiều bí ẩn. Dù pho tượng mang hình thức là đàn ông hay đàn bà, thì trong tâm thức người dân miền sông nước này, đó là Bà Chúa Xứ và Bà là điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người.
. |
Chi Mai – Bình Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét