TT - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (nằm
trên địa bàn huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) vừa tổ chức đón
nhận bằng công nhận Cây di sản Việt Nam của Hội Bảo vệ thiên nhiên và
môi trường Việt Nam đối với hai cây pơmu và samu dầu hơn 1.000 năm tuổi.
| Cây samu dầu ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa) vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam - Ảnh: Hà Đồng |
Theo ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, cây
pơmu có đường kính 2,7m, chiều cao dưới cành 35m; còn cây samu dầu có
đường kính 3,9m, chiều cao trên 45m. Rừng Xuân Liên là nơi duy nhất ở
Thanh Hóa có hai loại cây hạt trần quý hiếm, có trong Sách đỏ Việt Nam
và thế giới, xếp nhóm IIA là pơmu và samu dầu, sống trên độ cao 800m so
với mực nước biển.
HÀ ĐỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét