Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Món ăn từ thịt Dê vực ‘lửa yêu’ cho quý ông yếu sinh lí

Thi thoảng, chị em lại hốt hoảng khi không thấy chồng đòi “nộp thuế”. Tỉ tê, ngọt nhạt đủ kiểu, quý ông mới chịu thừa nhận hết hứng “xuất quân”.
Mách nhỏ chị em, để tháo gỡ tình huống oái ăm này, món ăn chế biến từ thịt Dê là giải pháp số 1!
Dê là loại động vật có khả năng “yêu” rất dẻo dai. Theo Hải Thượng Lãn Ông thịt dê vị ngọt, tính ấm, không chỉ là món khoái khẩu mà còn giúp đấng mày râu có thể duy trì “lửa” khi yêu như tăng cường sức khỏe, giúp gân cốt dẻo dai, tăng cường sinh lý cho nam giới, bổ thận tráng dương, trị yếu sinh lý,…
Ngoài ra, thịt dê còn củng cố khả năng phòng the ở cả phụ nữ
Dưới đây là món ăn từ thịt dê cho người yếu sinh lý:
Thịt dê món ăn cho người yếu sinh lý

+ Thịt dê hầm tỏi
Nguyên liệu:
-200g thịt dê
- 20g tỏi
- Gia vị vừa đủ
Cách làm:
Thịt dê thái miếng vừa ăn, tỏi bóc vỏ để nguyên tép cho gia vị vào nồi hầm cùng thịt dê cho mềm. Ăn khi còn nóng vào lúc đói.
Ăn liên tục 5-10 ngày sẽ thấy bệnh thuyên giảm, hoạt động tình dục sẽ có biến chuyển tốt.
+ Thịt dê hầm cà rốt
Nguyên liệu:
- 500g thịt dê
- 250g cà rốt
-3 lát gừng tươi
- 2 muỗng canh rượu
- 1 lát vỏ quýt
- Gia vị vừa đủ, nước tương
Cách làm:
Cà rốt, thịt dê rửa sạch, cắt lát vừa ăn rồi đem ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm rồi đem tất cả hầm chín mềm. Món ăn này nên ăn nóng khi đói, ăn kèm với cơm hay bánh mỳ rất tốt.
+ Thang thịt dê phụ phiến
Nguyên liệu:
500g thịt dê
– 30g phụ phiến
– 10ml rượu mùi
– 10g hành
– Gia vị
Cách làm:
– Cho phụ phiến vào một túi vải sạch và buột chặt miệng. Gừng và hành làm sạch.
– Thịt dê rửa sạch rồi cho vào nồi nước cùng với gừng và hành.
– Thịt dê luộc chín thì vớt ra, lóc xương và cắt miếng vuông vừa ăn, cho vào nước lạnh rừa hết máu. Xương dê đập vỡ. Hành đập giập để tạo hương vị, hành cuộn lại cho gọn.
– Cho thịt dê, hành và gừng vào nấu trong một nồi nước khác. Thêm rượu mùi và cho túi thuốc phụ phiến vào nấu chung. Nhớ hầm thịt với lửa nhỏ cho thịt chín nhừ.
– Khi thấy thịt dê đã nhừ thì cho gia vị vào nêm nếm vừa miệng, rắc chút tiêu bột lên trên khi bày ăn.
Cách dùng: ăn món này một lần chung với cơm mỗi ngày.
Công dụng:
Món Thang Thịt Dê Phụ Phiến trên đây giúp bổ thân tráng dương, ích khí rất thích hợp cho những người yếu sinh lý, xuất tinh sớm, cơ thể suy nhược, da dẻ khô vàng, sắc diện tiều tụy, tay chân lạnh, khí huyết hư…
Chúc bạn chế biến thành công món ăn trên và tăng cường sinh lý !
Đông Tuyền (T.H)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét