Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh

TTO - Những ngày đầu năm mới, tại vùng đảo Hà Nam (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra lễ hội Tiên Công để rước thọ những cụ trên 80 tuổi đến làm lễ tại miếu Tiên Công. 
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sim, ông Vũ Hoàng Viết năm nay cùng 90 tuổi được rước thọ bằng võng đào. Ngoài ra, các cụ thượng thọ cũng được đưa đón bằng kiệu sơn son thếp vàng - Ảnh: Đức Hiếu
Đây là lễ hội cổ đã diễn ra được gần 500 năm nay. Các cụ được rước thọ đến miếu Tiên Công (thuộc xã Cẩm La) là các cụ có số tuổi chẵn chục từ 80 tuổi trở lên. Năm nay có 187 cụ đến miếu làm lễ, trong đó có hai cụ đã tròn trăm tuổi. 
Năm 1434, 17 vị Tiên công gồm nho sĩ, thợ thủ công, ngư dân, nông dân…tuân chiếu vua ban, xuôi thuyền qua sông Hồng đến cửa sông Bạch Đằng tìm đất lập nghiệp. Mảnh đất mà nay là vùng đảo Hà Nam được các Tiên công chọn để lấn biển, khai hoang, lập ấp, dựng làng.
Các nghi lễ cổ được tổ chức truyền đời hàng trăm năm nay để tưởng nhớ công ơn các vị Tiên công. Đồng thời, là dịp để con cháu cùng bày tỏ lòng hiếu lễ đối với những cụ lớn tuổi trong dòng họ, thể hiện truyền thống “kính lão đắc thọ” của dân tộc.
Lễ hội Tiên Công tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày 7 tháng Giêng hàng năm, với sự tham gia chính của “tứ xã” cổ: Cẩm La, Phong Cốc, Nam Hòa và Yên Đông (trước đây). Năm nay có thêm nhiều xã cùng tham gia rước các cụ.
Hôm nay, 14-2 (mùng 7 tháng Giêng âm lịch), hội chính diễn ra với tâm điểm là lễ rước thọ đến miếu Tiên Công. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian, văn nghệ cũng được tổ chức sôi nổi.
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Các nghệ nhân hát đúm trong buổi giao lưu văn nghệ - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Các cụ thượng thọ mặc áo gấm chuẩn bị làm lễ tại miếu Tiên Công - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Nhiều đoàn rước thọ phải đi từ sáng sớm để kịp làm lễ tại miếu Tiên Công - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Các mâm lễ bao gồm trầu cau, bánh dày, thủ lợn… với đoàn rước gồm hàng trăm người - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Các dòng họ đọc văn cúng tri ân các tiên công trước khi làm lễ - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Trò chơi dân gian đánh đu thu hút nhiều người tham gia - Ảnh: Đức Hiếu
​Độc đáo lễ hội “rước người” tại Quảng Ninh
Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia - Ảnh: Đức Hiếu
ĐỨC HIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét