Trứng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.
Ngoài hàm lượng cholesterol ở trong trứng cao (600mg/100g trứng), trứng
còn có các chất dinh dưỡng khác bồi bổ cơ thể như: Đạm, chất béo, đường
bột, vitamin và chất khoáng. Nếu như giá trị sinh học thực chất của
trứng toàn phần là 100 thì con số này ở cá chỉ là 83, thịt bò là 80, gạo
trẻ là 57 và bột mì chỉ là 52.
Trong cơ thể của người có 2 nguồn cung cấp
cholesterol, đó là nguồn ngoại sinh (đưa vào từ thức ăn) và nguồn nội
sinh (cholesterol tổng hợp từ cơ thể). Chính vì vậy mà trên thực tế lâm
sàng, có người ăn nhiều thực phẩm giàu cholesterol nhưng vẫn không thấy
tăng cholesterol trong máu, nhưng có người rất chịu khó ăn kiêng thì hàm
lượng cholesterol trong máu vẫn cứ tăng. Vì vậy, bạn có hàm lượng
cholesterol trong máu cao cũng không nên tuyệt đối kiêng trứng vì trong
trứng còn có chất lecithin có tác dụng điều hoà chuyển hoá cholesterol.
Bạn có thể ăn 2 quả trứng/tuần.
Giữa lòng đỏ và lòng trắng trứng gà thì lòng đỏ là
phần bổ dưỡng hơn. Lòng đỏ của trứng chứa khoảng 54% nước, 29,5% chất
béo, 13% chất đạm, 1% chất đường bột và 1% chất khoáng, còn lòng trắng
thì chỉ chứa 0,1% chất béo, 10,3% chất đạm, 1% đường bột và 0,6% chất
khoáng. Chuyên gia tư vấn Kim Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét