Món ăn với màu vàng của nước dùng, màu đỏ của cua cùng mùi thơm nức của cà ri thật hấp dẫn và quyến rũ.
Các món ăn từ cua luôn ngon miệng và hấp dẫn như: cua rang muối, cua
xào me, lẩu cua... nhưng nếu tìm một món ăn chế biến từ cua vừa thơm
ngon vừa đậm đà thì bạn không thể bỏ qua món cà ri cua.
|
|
| Cà ri cua với hương vị thơm ngon là món ăn hấp dẫn đối với nhiều người. Ảnh: K.H. |
Chế biến món ăn này không khó nhưng hương vị thơm ngon của nó thì không
thể chê vào đâu được. Đầu tiên là bạn phải biết cách chọn cua, theo
kinh nghiệm dân gian thì không nên ăn cua vào những ngày có trăng, vì
khi đó thịt cua gầy, thịt không chắc. Muốn chọn cua chắc thịt phải chọn loại
có yếm to rắn chắc, càng và mai phải có sắc xanh xám đục; nếu màu xanh
tím là cua mọng nước, ít thịt. Xem vỏ lụa ở các khớp càng cua phải căng –
cua mới ngon. Hoặc bấm vào gốc chân “mái chèo” con cua, nếu nó quẩy
mạnh là cua còn khỏe.
|
|
| Thịt cua thấm đẫm nước cà ri đậm đà, béo nhưng không hề ngấy. Ảnh: K.H. |
Phần làm bạn mất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ nhất là gỡ cua và pha nước
sốt cà ri. Cua muốn ngon phải chọn loại cua gạch, thịt chắc. Cua mua về
rửa sạch và cho vào nồi hấp chín. Tách đôi cua làm hai phần, riêng phần
càng cua, để nước sốt cà ri thấm vào trong, bạn dùng cán dao đập cho vỏ
cua hơi vỡ ra là được.
Hương vị đem lại sự thơm ngon cho món ăn là nước sốt cà ri. Bột cà ri
pha chung với dầu hào, nước cốt dừa, ớt, khuấy đều tạo thành một hỗn hợp
hơi sền sệt. Vì món ăn có mùi tanh nên khi pha nước sốt cà ri bạn nhớ
pha hơi cay để át đi cái mùi tanh đó. Đặt chảo lên bếp, làm nóng dầu,
cho cua vào xào đều, sau đó cho tiếp trứng vịt đánh loãng và nước sốt cà
ri vào. Để tăng hương thơm cho món ăn, bạn nên cho thêm ít đầu sả đập
dập. Ngoài ra, tùy theo ý thích mà bạn có thể nấu chung với một ít cà
tím, đậu bắp thái khúc. Nấu đến khi nước sốt cà ri sánh lại, thấm đẫm
trong từng thớ thịt cua thì tắt bếp.
|
|
| Cà ri cua có thể ăn kèm với bánh mì, bún tươi hoặc cơm. Ảnh: K.H. |
Món ăn mang đến cho bạn hương vị thơm ngon, đậm đà, hơi béo nhưng lại
không hề có cảm giác ngấy. Điều đó có được nhờ sự hài hòa giữa các hương
vị như: chua, cay, mặn, ngọt.... Cà ri cua có thể dùng để ăn nóng với
cơm, bún tươi hay bánh mì cùng chén muối tiêu chanh.
Khánh Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét