GiadinhNet - Khi xây dựng chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn giàu đạm từ động vật, nhiều người trẻ không hề biết rằng họ đã “vô tình” tự chuốc lấy nhiều nguy cơ bệnh tật, đồng thời làm suy giảm khả năng “chiến đấu” của các bậc cao niên trong gia đình.
Trong năm 2009, tổ chức People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA) đã đưa ra nhiều luận luận điểm khoa học
chứng minh việc ăn chay thường xuyên sẽ làm giảm thiểu nguy cơ mắc các
bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường và ung thư. Đặc
biệt hơn, PETA còn khẳng định: Những người ăn chay, đặc biệt là người
cao tuổi sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng “chiến đấu” khi “quan hệ”.
Chia sẻ luận điểm này, tác giả Lynn Fischer trong
cuốn sách “The better sex diet” cũng ca ngợi chế độ chủ yếu ăn chay như
một cách giữ tối đa lượng máu chảy tới bộ phận sinh dục. Theo bà Lynn,
với những người cao tuổi đã bước qua thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời,
thì việc ăn chay thường xuyên giống như một thứ “thần dược” giúp giảm
thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cũng như hỗ trợ đời sống tình dục.
Phân tích kỹ hơn, bà Lynn cũng chỉ ra rằng khi ăn
thịt, lượng cholesterol và chất béo dư thừa có trong thịt sẽ tích tụ
trong các động mạch và tĩnh mạch thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sức khỏe của người già. Bởi lúc này, hệ tuần hoàn trong cơ thể không còn
đủ khả năng vận hành liên tục để cung cấp máu đến các bộ phận sinh dục.
Phần lớn các bậc cao niên, trong trường hợp này, sẽ gặp trục trặc, thậm
chí rối loạn chức năng tình dục. Ăn chay, giúp giảm nguy cơ này và dĩ
nhiên, “chuyện ấy” cũng nhờ thế trở nên sung mãn hơn.
Nhưng “thực đơn” ăn chay thế nào tốt nhất với người
già? Câu hỏi ấy, bà Lynn tin rằng không khó trả lời. “Bạn có thể đổi
khẩu vị liên tục với các loại thực phẩm chay như bột yến mạch hay ngũ
cốc nguyên hạt (giúp tăng lượng testosterone trong máu), măng tây, bơ
(chứa Vitamin E cùng nhiều hoạt chất kích tích phản ứng tình dục), cải,
súp lơ, cà chua… cộng thêm món tráng miệng dưa hấu hoặc quả lựu tươi”,
bà Lynn viết.
Chăm chút cho “đời sống gối chăn” của người già rất
ít được con cái quan tâm ở những nước có nền văn hóa Á Đông như Việt
Nam. Nhưng nếu biết rằng “tình dục là thần dược của tuổi già”, thì việc
tìm ra một chế độ ăn thích hợp cho các bậc cao niên duy trì thứ “thần
dược” này xứng đáng được ưu tiên. Có như vậy, người già mới thực sự
“viên mãn” để vui vầy bên con cháu.
Trần Soạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét