Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Câu cá ở trung tâm Sài Gòn

Hồ nước 7.000m2 trong công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM), trước đây bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm đã được cải tạo thành hồ câu cá lý tưởng, thu hút nhiều “cần thủ” chuyên nghiệp.
Cách đây không lâu, hồ nước có diện tích khoảng 7.000m2 trong công viên Hoàng Văn Thụ với nhiều cây cổ thụ rất đẹp này không được khai thác. Dưới hồ cỏ mọc um tùm, những hàng ghế bên hồ là nơi nhiều cặp trai gái thể hiện những hành động phản cảm.
Vào tháng 6/2013, UBND Q.Tân Bình đã cho đầu tư dịch vụ câu cá giải trí trong công viên để phục vụ khách tham quan. Hiện tại, bộ mặt của hồ nước đã thay đổi hoàn toàn, thay vào đám cỏ hoang là mặt nước xanh, môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài cá.
Từ khi khai trương, hồ này thu hút nhiều “cần thủ”. Một suất câu ở đây có giá 150.000 đồng/3 giờ. Hàng ngày cá chim, cá basa được thả cá vào hồ phục vụ khách từ 8h sáng cho đến 20h30 tối. Các “cần thủ” câu được cá rồi bán cho người người dân với giá rẻ.
Trước khi được cải tạo, hồ nước bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trông rất nhếch nhác .
Bộ mặt hồ thay đổi hoàn toàn khi được đầu tư, khai thác
Xung quanh hồ được trang bị phao cứu nạn.
Hàng ngày xe chở cá chim, basa đổ vào lồng trong hồ, sau đó chúng sẽ được thả ra để “cần thủ” câu.
Hai dãy lan can được xây dựng kiên cố, rất thuận lợi cho việc câu cá. Hồ này thu hút khá nhiều người đến câu giải trí.
Một suất câu có giá 150.000 đồng/3 giờ. Thời gian câu từ 8h sáng đến 20h30 tối.
Không gian ở đây rất lý tưởng để giăng câu.
Chỉ có 2 loài cá chim và basa nên người câu chủ yếu dùng mồi là cám trộn bột dẻo, gạo dẻo trộn bánh mì, bún, mì tôm.
Những con cá lớn khi dính câu giãy dụa rất mạnh, nhưng nhiều “cần thủ” rất bình tĩnh đưa chúng lên bờ.
Cá thường dính câu vào buổi chiều.
Cá được thả khá lớn, cá chim nặng từ 1 - 2kg, cá basa 3 - 4kg, ngoài ra còn có một số loài cá nhỏ sống trong hồ từ trước.
Nhiều “cần thủ” trong một buổi có thể câu được vài chục ký cá. Chúng được rộng ngay trong hồ, nếu ai mua có thể bán ngay.
Cá được bán giá rẻ nên có khá nhiều người mua. Một người có thể ngồi câu cả ngày mà không mất tiền vì cá dính câu mang bán cho người dân lấy tiền trả cho ban quản lý hồ.
Tại đây thu hút khá đông người tham quan, xem câu cá.
Lê Quân
Theo Tri Thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét