Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phát triển du lịch sinh thái làng nghề ở Sơn Định, Bến Tre

Ngành du lịch tỉnh Bến Tre đang phát triển ngành du lịch sinh thái làng nghề Sơn Định, đưa du khách đến với những làng nghề truyền thống.


Khai thác tiềm năng từ nghề sản xuất cây giống hoa kiểng và vườn cây ăn trái, người dân Sơn Định đã đầu tư phát triển du lịch sinh thái làng nghề. Dự án đang trong  giai đoạn hoàn thành, sẽ đưa vào khai thác dịp tết Quý Tỵ năm 2013.

Phat trien du lich sinh thai lang nghe Son Dinh, Ben Tre

Du lịch sinh thái làng nghề cây giống hoa kiểng xã Sơn Định tọa lạc tại ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, điểm từ nhà ông Tư Thành đến đuôi cồn nhà Thầy Ngon ấp Phụng Châu. Dự án có quy mô hơn 30 ngàn mét vuông.

Kinh phí xây dựng ở giai đoạn I hơn 9,4 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng, phần còn lại do 3 hộ dân trong xã trực tiếp đóng góp. Dự án gồm có 3 điểm du lịch phục vụ du khách tham quan như: Điểm du lịch tại nhà ông Tư Thành – khu du lịch sinh thái dã ngoại Đại Lộc, với quy mô hơn 20 ngàn mét vuông, với các loại hình tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức món ăn và trái cây đặc sản.

Phat trien du lich sinh thai lang nghe Son Dinh, Ben Tre
 
Tham quan vườn ươm cây giống – hoa kiểng lớn tiêu biểu, phục vụ cho du khách tự uốn, sửa kiểng, chiết, ghép cây giống tại điểm du lịch nhà ông Hai Đê và du lịch tắm cồn, giao lưu đờn ca tài tử, thưởng thức món ăn dân dã miệt vườn tại điểm du lịch nhà Thầy Ngon.

Du lịch sinh thái làng nghề cây giống, hoa kiểng Sơn Châu, xã Sơn Định ra đời là điều kiện cho Sơn Định chuyển mình, đời sống người dân nơi đây từng bước phát triển. Làng nghề cây giống hoa kiểng và trái cây Sơn Định được nhiều nơi biết đến.

Theo dulichvn.org.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét