Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Thăm rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam

(iHay) Là rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam và thứ 50 của thế giới theo công ước Ramsar, Vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định) là điểm du lịch sinh thái lý thú cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang dã.


.


Sơ đồ mô hình rừng ngập mặn

Bản đồ quy hoạch Vườn quốc gia Xuân Thủy 

 Khẩu hiệu trong vùng đệm rừng ngập mặn
Vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định), cách thủ đô Hà Nội gần 200 km và cách thành phố Nam Định 60 km về phía nam. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái cửa sông ven biển điển hình của miền Bắc, có rừng ngập nước đẹp và phong phú về loài.
Rừng ngập mặn Ramsar của vườn quốc gia Xuân Thủy là nơi cư ngụ của nhiều loài quan trọng như chim, mèo biển, cáo biển, rái cá và là nơi sinh sản của các loài thủy sinh.
Với diện tích 3.100 ha đất nổi có rừng và 4.000 ha đất rừng ngập mặn, vườn quốc gia Xuân Thủy là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều loài chim biển, trong đó thường xuyên xuất hiện 9 loài có tên trong sách đỏ quốc tế như: rẽ mỏ thìa, cò thìa, choắt mỏ thìa, mòng biển mỏ ngắn, bồ nông, choắt chân màng lớn, cò lạo Ấn Độ, choắt mỏ vàng, cò trắng Trung Quốc.
 

Hệ sinh thái vùng đất ngập nước

Chòi ngắm chim sẽ giúp du khách phóng tầm mắt nhìn bao quát rừng ngập mặn và ngắm nhìn được những chú chim rõ hơn
Đến với vườn quốc gia Xuân Thủy, du khách có thể nghỉ lại đêm tại nhà khách, đi ngắm hoàng hôn và bình minh nơi đất rừng ngập mặn. Trong một ngày, buổi sáng, du khách sẽ đến từng hộ dân trong vùng để tìm hiểu về mô hình nuôi ong, trồng nấm, nuôi thủy sản cá, tôm... Buổi chiều là thời gian lý tưởng để đi thuyền ra ngắm rừng ngập mặn cửa sông Hồng và chiêm ngưỡng những đàn chim di trú.
Hàng năm, cứ vào tháng 11-12, đàn chim từ phương bắc di cư xuống phía nam tránh rét đã chọn Xuân Thủy làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi, kiếm ăn để tiếp tục tích lũy năng lượng cho hành trình dài hàng ngàn cây số của mình.
Vào lúc cao điểm, vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như một "ga" chim quốc tế với gần 40 ngàn loài. Khi du khách đi tham quan, có thể sử dụng ống nhòm xa và lên chòi ngắm chim.
Hiện nay, vườn quốc gia Xuân Thủy vẫn giữ được nét hoang sơ với môi trường trong lành và cảnh trí kỳ thú. Sau khi đi thăm thú các loại thủy sản, du khách có thể đến với các địa danh nổi tiếng, hấp dẫn khác như Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh…

Thuyền sẽ đưa du khách ra giữa rừng ngập mặn

Từ trên thuyền, rừng ngập mặn Ramsar trông ngút tầm mắt

Khu vực người dân quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Hệ sinh thái đất ngập nước là nơi cư ngụ của nhiều loài động vật thủy sinh và chim nước

Cá vừa được đánh bắt trong vùng đệm vườn quốc gia

Con đường đất dẫn du khách từ trụ sở vườn quốc gia Xuân Thủy vào rừng ngập mặn

 Một chồi non muống biển 
Phượt thủ Thu Hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét