Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Đến Sơn La, đừng quên khám phá những địa danh tuyệt đẹp này

Sơn La với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng mộc mạc, hữu tình, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong những năm gần đây.
Tà Xùa (Sơn La) - thiên đường săn mây phía Bắc Thiên đường săn mây Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La từ lâu đã là địa điểm hấp dẫn đối với những người trẻ ưa khám phá, trải nghiệm.
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 19
Trên đường từ Tà Xùa đến Xím Vàng, bạn cũng dễ dàng có cho mình những bức ảnh sống ảo đầy nghệ thuật, tâm tư trong một chiều đầy nắng. Ảnh: Quang Thắng.
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 20
Động Sơn Mộc Hương: Sơn Mộc Hương hay còn gọi là hang Dơi, nằm trong dãy núi đá vôi ở phía đông bắc thị trấn Mộc Châu. Đây là địa điểm quen thuộc với nhiều du khách. Bởi hang Dơi giống như một tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên ban tặng Sơn La. Với sự huyền bí và đặc sắc, nơi đây được mệnh danh là “tây thiên đệ nhất động” và xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Ảnh: Internet.
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 28
Hang Thẩm Tét Toòng: Hang Thẩm Tét Toòng cách trung tâm TP.Sơn La khoảng 2 km về hướng Mường Lát, Chiềng An, trên tỉnh lộ bên cạnh Chiềng Phom, Chiềng Hồ. Đây là một điểm đến hoang sơ và chưa khai thác du lịch nhiều nhưng cũng đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tới khám phá. Ảnh: Du lịch Tây Bắc.
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 29
Xung quanh hang là những dãy núi trùng điệp, rừng cây xanh ngát và một hồ nước trong vắt ở cửa hang. Với chiều dài trên 150 m, hang Thẩm Tét Toong phân thành nhiều đoạn. Trong hang, cảnh quan đầy chất huyền bí với những dòng suối thạch nhũ chạy dài như khóm trúc, những tảng đá chen nhau tạo thành đám mây trên thành hang. Tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, vừa hoang sợ, lạ lùng, vừa sống động, quyến rũ. Ảnh: Du lịch Tây Bắc.
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 30
Nhà máy thủy điện Sơn La: Đây là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nằm ở xã Ít Ong, huyện Mường La. Sau 7 năm xây dựng (từ 2005-2012), nhà máy thủy điện Sơn La được khánh thành, trở thành niềm tự hào của người dân Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung. Không chỉ vậy, cảnh quan ở nhà máy thủy điện Sơn La thật sự xinh đẹp và hấp dẫn với những ai muốn khám phá phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Lystravel .
Den Son La, dung quen kham pha nhung dia danh tuyet dep nay hinh anh 35
Đặc biệt, suối nước nóng bản Mòng là địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách trong nước và quốc tế những năm gần đây. Dòng suối khoáng với các đặc tính lý hóa, thành phần khoáng chất tự nhiên rất tốt cho việc chữa trị các bệnh ngoài da, thấp khớp, tim mạch. Với khu dịch vụ phòng tắm suối khoáng nóng được thiết kế những bồn tắm rộng rãi, khoa học giúp du khách thực sự thư giãn, thoải mái. Ảnh: Dulichdaiduong.vn.
Uyên Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét