Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Quán lẩu nướng Thái Lan với 40 vị nước chấm ở Sài Gòn

Depplus.vn -
Với phần nước dùng thông thường, bạn chỉ việc trộn hai loại nước chấm vào sẽ cho ra một nồi lẩu có hương vị hoàn toàn mới. 


Nằm trên đường Hùng Vương quận 5, quán vỉa hè Số 7 Poi Pet chuyên lẩu nướng Thái Lan lúc nào cũng rộn ràng thực khách ra vào mỗi khi chiều về. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, khi đi nhóm đông, bạn có thể phải đợi 10-15 phút để được xếp bàn. 

Vào năm 2003 cô Thanh (chủ quán) sang Thái Lan ăn lẩu nướng thấy vị rất ngon nên quyết định học trực tiếp cách chế biến các loại nước chấm. Sau 8 năm tự mày mò, học hỏi thêm, cô quyết định mở quán với công thức nước chấm đa dạng.

Đối tượng tìm đến quán đa dạng, từ nhóm bạn, gia đình cho đến dân văn phòng. Ảnh: Thảo Nghi
 
Quán có đến 40 vị nước chấm cùng với 70 loại đồ nướng khác nhau. Với nước dùng thông thường, bạn chỉ việc đổ hai loại nước chấm vào khuấy lên, sẽ tạo hương vị mới cho nồi lẩu. 

Khi ngồi xuống bàn, nhân viên đặt sẵn nhiều loại nước chấm, đồng thời đưa hai loại nguyên liệu để bạn chọn. Một là những khay nhỏ chồng lên nhau, bên trong có thể đựng thịt ba rọi muối ớt xanh, phô mai cuộn, bò cuộn phô mai, bạch tuộc, xúc xích, cá ngừ... Mỗi khay đồng giá 30.000 đồng. Hai là những đĩa thức ăn gồm thịt bò, nhũ dê, sò điệp, sò mai... Mỗi đĩa có giá 60.000 đồng. Các loại mì, bún, miến hay rau củ... giá 10.000 đồng một đĩa.

Các loại nước chấm này xuất hiện ở Sài Gòn được 4 năm. Ảnh: Thảo Nghi
 
Quán sử dụng loại nồi lẩu kiêm nướng thịt phía trên. Một nhân viên phục vụ sẽ đến từng bàn và phụ khách chế biến. "Anh ấy (nhân viên) nướng xong rồi bỏ một miếng vào nước chấm, và chúng tôi tự hiểu rằng đối với món đó thì phải chấm gia vị nào mới đúng", chị Thúy Vi, sống ở quận 8, TP HCM cho biết.

Ngoài lẩu kết hợp nướng, bạn còn có thể thử qua xiên que, lẩu cá cờ, cá kèo hoặc món nướng riêng... Trường hợp bạn đi đông cùng bạn bè, tốt nhất nên gọi điện thoại đặt bàn trước. Quán mở bán từ 14h đến 23h mỗi ngày.

Thịt được nước phía trên, còn bên dưới là nước lẩu. Nhân viên sẽ cho rau, mì vào trụng và múc ra cho khách. Ảnh: Thảo Nghi
 
Phần lớn thực khách tới quán đều hài lòng từ chất lượng món ăn, giá tiền đến thái độ của nhân viên. Chị Nguyễn Hồng Tâm, quận 7, TP HCM, sau một lần vô tình biết đến quán cũng đã dẫn những người bạn của mình đến đây, kết quả là: "Bạn của tôi thích lắm, ăn rất nhiều và khen ngon".
 
Một vài hình ảnh khác của quán
 
 
 
 

Ưu điểm: Món ăn đa dạng, ướp đậm đà. Nhân viên phục vụ vui vẻ, tận tình thuyết minh về từng công đoạn chế biến.

Khuyết điểm: Quán đông vào cuối tuần, thường hết chỗ ngồi. 
 

Thảo Nghi (VnExpress)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét