Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Đại lễ Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài

Đại lễ vía Đức Chí Tôn được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, được xem là 1 trong 2 lễ hội lớn nhất của tôn giáo Cao Đài.
Nhiều gian triển lãm được các họ Đạo chuẩn bị xong từ ngày 13.2
Nhiều gian triển lãm được các họ Đạo chuẩn bị xong từ ngày 13.2
, Việc tổ chức đại lễ đã được các tín đồ Cao Đài tất bật chuẩn bị.
Khu vực sân lễ được trang trí nhiều cờ, phướng.
Khu vực sân lễ được trang trí nhiều cờ, phướng.
Hàng năm, Đại lễ vía Đức Chí Tôn thu hút hàng chục ngàn tín đồ tôn giáo Cao Đài đến từ các tỉnh thành trong cả nước về dự. Đây cũng là dịp để du khách thập phương đến tham quan Tòa Thánh.
Khách tham quan đại lễ. Ảnh Tố Tuấn
Khách tham quan đại lễ. Ảnh Tố Tuấn
Trong thời gian diễn ra Đại lễ, ngoài các hoạt động cúng viếng tâm linh, còn có các hình thức đón lễ như múa rồng, trưng bày các gian triển lãm, âm nhạc dân tộc… của các họ Đạo trong và ngoài tỉnh tổ chức mừng đại lễ.
Theo Nghĩa Nhân (Tây Ninh Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét