(ĐSCT) Trong một lần viếng thăm Thảo cầm viên Sài Gòn, chúng tôi đặc
biệt chú ý đến bức tượng voi đồng đặt ở một vị trí thật trang trọng
trong khuôn viên. Bất kỳ ai đến đây đều ghé lại và chụp ảnh làm kỷ niệm.
Được biết, đó là món quà do Đức vua Thái Lan Paramindr Maha (tức Rama
VII) tặng sau chuyến thăm Sài Gòn vào năm 1930.
Tượng voi đồng cao 1,5m, có trọng lượng ước chừng một tấn, được đặt trên
một cái bệ hình chữ nhật cao 1,6m. Trên thân voi được chạm khắc nhiều
chi tiết mỹ thuật tinh tế và sắc sảo. Xung quanh bốn mặt bệ gắn bốn bảng
đồng khắc dòng chữ lưu niệm bằng bốn thứ tiếng Thái, Việt, Anh, Pháp,
có nội dung: “Đức hoàng đế Paramindr Maha Prajadhipok, vua nước Xiêm, đã
tặng làm kỷ niệm trong việc ngài ngự qua nước Indo Chine lần đầu tại
Sài Gòn ngày 14 April 1930”.
Ngày 30-10-1935, tượng voi đồng được chuyển từ Bangkok đến cảng Nhà
Rồng, sau đó được đặt ở vị trí quan trọng tại Thảo cầm viên. Đây được
xem là tác phẩm tiêu biểu cho nền thủ công tinh xảo của Thái Lan và là
kỷ vật minh chứng cho mối bang giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và
Thái Lan.
Vừa qua, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam -
Thái Lan, công trình cải tạo cảnh quan Tượng voi đồng đã được khánh
thành. Đây được xem là một công trình có ý nghĩa hết sức to lớn cho việc
thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước và cũng là vinh hạnh của Cty TNHH
MTV Thảo cầm viên Sài Gòn khi tiếp nhận và đưa vào phục vụ khách tham
quan. Hơn nữa, công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa và ngoại
giao này không chỉ nhằm giữ gìn, tôn tạo kỷ vật của nhà vua Thái Lan
trao tặng cho Việt Nam cách đây hơn 80 năm, mà còn làm cho cảnh quan tại
Thảo cầm viên thêm xinh đẹp và thu hút.
Dẫu thời gian có biến chuyển không ngừng, tượng voi đồng vẫn là một công
trình nghệ thuật đầy ý nghĩa, trở thành không gian văn hóa, ký ức đẹp
đẽ của bao thế hệ người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét