Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Hấp dẫn Đảo Ngọc

YBĐT - Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc có tổng diện tích 2,4 ha nằm trên cánh đồng lớn thuộc thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên được bao bọc xung quanh là núi đồi tự nhiên. Khuôn viên khu sinh thái trang trí bởi các loại hoa như: ngọc thảo, cúc mặt trời, hồng cổ Sa Pa… rực rỡ sắc màu.
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc.
Cùng với đó, hệ thống hồ thả cá để du khách có thể đến câu cá, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Điểm nhấn tại đây là hàng nghìn cây dâu tây đang được chăm sóc một cách tỉ mỉ, chu đáo để tạo ra những trái dâu tây ngon và đẹp mắt. 

Mặc dù vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện nhưng nhiều du khách đã tìm đến đây để trải nghiệm khung cảnh yên bình và hòa mình với thiên nhiên. Lượng khách đến đây tham quan, chụp ảnh lên tới hàng trăm lượt vào những ngày cuối tuần, đông nhất là các bạn trẻ. 

Em Hoàng Thị Ánh Nguyệt ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên chia sẻ: "Em biết khu sinh thái này qua mạng xã hội. Khi đến đây, em thấy nơi đây rất đẹp, đường vào thuận tiện. Em sẽ giới thiệu bạn bè  cùng đến tham quan”.

Chia sẻ về ý tưởng biến bãi đất sình lầy thành điểm du lịch sinh thái, anh Nguyễn Thế Trọng - chủ Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc cho biết: "Tôi đã đi tham quan, du lịch ở một số tỉnh như: Lào Cai, Nghệ An, Sơn La…, nhận thấy quê mình cũng có nhiều cảnh đẹp mà chưa khai thác hết lợi thế. Chính vì vậy, được sự hỗ trợ động viên của gia đình và sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương, đầu tháng 5/2018, tôi quyết định đầu tư vào xây dựng khu du lịch sinh thái này”. 

Sau hơn 6 tháng, Khu du lịch sinh thái đang dần hoàn thiện và thu hút nhiều khách tham quan. Thời gian tới, anh Trọng sẽ tiếp tục từng bước đầu tư vào các hạng mục như: sản xuất rau, quả an toàn để tạo ra sản phẩm phục vụ du khách; đầu tư xây dựng sân chơi cho giới trẻ trải nghiệm, nhất là trong dịp hè… 

Cùng với các điểm du lịch khác trên địa bàn huyện, với ưu thế thuận lợi đường giao thông cũng như sự nỗ lực, đam mê với phát triển du lịch của anh Nguyễn Thế Trọng, tin tưởng rằng, thời gian tới,  Đảo Ngọc sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn.

Khắc Điệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét