Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Hấp dẫn điểm đến thác H’Ly

Nước từ thác H’Ly ở buôn Kít, xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) cao 20m đổ xuống tung bọt trắng xóa trước khi đổ ra hồ thủy điện Sông Hinh.

Vào mùa hè, nguồn nước của thác này rất ít nhưng phong cảnh hữu tình. Du khách đến đây thưởng ngoạn non nước, bước chân nhẹ tênh lần theo những bậc đá đen xuống lòng thác ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.

Đêm ở lại, mọi người sẽ gặp gỡ đồng bào dân tộc Ê Đê thân thiện, chất phác và gần gũi; được thỏa thích uống rượu cần, say đắm bên những làn điệu hát khan, hát giã gạo, trường ca; và cùng nắm tay các sơn nữ múa hát bên ánh lửa trại bập bùng, rộn rã tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm, chiêng Aráp…

Thác H’Ly
Mùa này đông đảo du khách đến tham quan lòng thác H’Ly
Sơn nữ dân tộc Ê Đê múa giã gạo phục vụ du khách
Đàn ông dân tộc Ê Đê đánh cồng chiêng trong đêm lửa trại
Du khách được thưởng thức rượu cần và các món ăn đặc sản của núi rừng
Nhà sàn phục vụ du khách ở cạnh thác H’Ly
Du khách hòa mình trong không khí lễ hội cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng

 VĂN NGỌC (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét