Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Núi Kéo Lạn - địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu

(Emdep.vn) - Núi Kéo Lạn thuộc bản Phạc Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu là một địa điểm mới thú vị cho những người đam mê trải nghiệm khám phá.
Núi Kéo Lạn ở đâu?
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Đến Bình Liêu, huyện miền núi phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, ngoài việc “check-in” những cột mốc thiên đường miền biên ải, những người yêu trải nghiệm còn có thêm một địa điểm mới để khám phá. Đó là núi Kéo Lạn thuộc bản Phạc Chỉ xã Đồng Văn, gần với cột mốc 1327.
Di chuyển đến núi Kéo Lạn như thế nào?
Theo chia sẻ của bạn Thành Lê, từ thị trấn Bình Liêu đi xe máy theo hướng lên cửa khẩu Hoành Mô, đến điểm rẽ lên xã Đồng Văn. Đến chợ Đồng Văn rẽ lên hướng khẩu Bắc Phong Sinh rồi hỏi tiếp dân bản. Vì đường lên núi là một đường mòn nhỏ. Từ điểm dừng xe trek khoảng 1,6 km nữa sẽ lên đỉnh núi.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Đường lên núi Kéo Lạn thoai thoải băng qua những rừng thông
Núi Kéo Lạn có điểm gì độc đáo?
Điểm đặc biệt của đỉnh núi này là bãi đá rộng lớn trải dài ngút tầm mắt giữa không gian bao la, khoáng đạt của đất trời. Mất chừng 40 phút leo đến đỉnh, bạn sẽ được tận hưởng một không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ và quyến rũ của thiên nhiên với những tảng đá muôn hình vạn trạng, to nhỏ khác nhau. Có được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh này mới thấy nơi đây chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của cao nguyên đá Đồng Văn ở vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Chỉ khác là trong khi núi đá ở Hà Giang lởm chởm, ngọn hoắt thì đá ở khu vực này lại tròn trịa, mềm mại hơn.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Những phiến đá to nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau 
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Nhiều người liên tưởng đến cao nguyên đá Hà Giang khi đến thăm núi Kéo Lạn. Tuy nhiên đá ở đây không nhọn hoắt, lởm chởm như đá tai mèo ở Hà Giang
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Trở về từ chuyến khám phá đỉnh núi độc đáo này, bạn Cường Pin, một hướng dẫn viên tự do ở Bình Liêu cho hay: “Đường lên bãi đá dốc thoai thoải nên leo cũng không quá mất sức, lại đi xuyên qua rừng thông nên cũng không quá nắng. Càng leo lên đỉnh thì khung cảnh lại càng đẹp”.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Càng lên cao, khung cảnh núi Kéo Lạn càng đẹp
Đá ở đây có nhiều mỏm cao thích hợp làm nơi để chụp ảnh “sống ảo”. Đá ở xuất hiện không theo bất cứ một quy luật nào. Chỗ tập trung như bức tường thành vững chãi, chỗ lác đác vài phiến đá vuông nho nhỏ, chỗ lại nhô cao hẳn lên như một tấm phản dựng giữa núi đồi. Nhưng chính vì không có sự sắp đặt đó của tạo hóa mà bãi đá trên đỉnh Kéo Lạn lại càng thêm độc đáo, ở mỗi góc lại khiến cho du khách lại có những cảm giác khác nhau, muốn ngắm nhìn hoài không chán mắt.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Không thiếu những góc "sống ảo" cho bạn thỏa thuê sáng tạo những bức ảnh đẹp
Không chỉ có bãi đá, trên đỉnh núi này còn có những vũng nước với những tán cỏ mọc um tùm, xanh mướt, thỉnh thoảng bắt gặp đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ khiến cho khung cảnh càng thêm thanh bình.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Trên quãng đường lên núi, bạn còn có cơ hội được được ngắm nhìn những cây thanh mai rừng cổ thụ và thưởng thức những quả thanh mai rừng ngọt mát, loại quả độc đáo thường mọc ở vùng rừng núi Đông Bắc.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Bạn có thể hái thanh mai rừng trên đường đi
Đỉnh Kéo Lạn thích hợp cho một chuyến du hí cuối tuần để tránh xa khói bụi, ồn ào của phố thị, hòa mình vào không gian trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Đặt chân tới đỉnh núi độc đáo này, cảm giác như mọi mệt nhọc, lo toan của cuộc sống ngày thường dường như tan biến hết. Nếu muốn, bạn cũng có thể rủ bạn bè leo đỉnh Kéo Lạn để cắm trại, nghỉ ngơi giữa khung cảnh kì vĩ, tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Thêm địa điểm mới toanh cho những người đam mê trải nghiệm háo hức đến Bình Liêu
Lịch trình hợp lý cho một ngày khám phá đỉnh núi này ở Bình Liêu là xuất phát từ thị trấn lúc 8h sáng, 9h tới điểm gửi xe để bắt đầu leo núi. 10h tới đỉnh núi ngắm cảnh, chụp ảnh. 12h xuống núi, 1h chiều có mặt ở chợ Đồng Văn ăn trưa sau đó nghỉ ngơi đến 3h chiều vào đập Đồng Văn tắm suối.
Còn với những du khách ở xa đến, có thể co giãn thời gian hoặc check thêm nhiều địa điểm khác như cột mốc 1327, thác Khe Tiền, thác sông Mooc, ngắm ruông bậc thang hoặc sáng leo núi Kéo Lạn chiều chạy cung đường từ đồng văn lên núi Cao Ly xuống Thác Khe Vằn và ra thị trấn Bình Liêu.
Lưu ý khi leo núi Kéo Lạn
Nên chọn đi vào những ngày trời nắng đẹp để đỡ vất vả, vừa đi bạn vừa có thể dừng lại ở mỗi chặng đường để nghỉ và chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, tận hưởng những làn gió mát và không khí trong lành của thiên nhiên, núi rừng Đông Bắc.
Mang theo đồ ăn, nước uống đủ dùng cho chặng đường leo núi. Nếu có ý định cắm trại bạn cũng nên chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu nhất đủ để dùng.
Chọn trang phục gọn gàng, mang theo mũ, áo dài tay để chống nắng và nên đeo giầy thể thao.
Hãy thể hiện là một người yêu du lịch, trải nghiệm đúng nghĩa, để lại những bước chân và mang về những tấm ảnh, không vẽ bậy, vứt rác và phá hoại cảnh quan tự nhiên để những người đến sau còn cơ hội chiêm ngưỡng một bãi đá đẹp nguyên sơ như vốn có.
Vì thông tin về ngọn núi này còn khá hạn hẹp, nên nếu không phải là người địa phương hoặc thông thạo đường đi, cách an toàn nhất là thuê hướng dẫn bản địa để đảm bảo hành trình chinh phục của bạn được suôn sẻ.
Ảnh: Cường Pin
Trang Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét