Đảo Ngọc Thảo hiện tại bao gồm 2 tổ: 13 và 14 Khóm Ngọc Thảo - Phường Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa
Lịch Sử Hình Thành:
Theo sử sách thì vùng đất Nha Trang ngày nay cách đây hơn 400 năm là một cùng cửa biển biển còn lấn sâu vào đất liên lên đến tận vùng Diên Khánh( khai quật được dây neo ở Diên Khánh).
Sau này do sự bồi của dòng sông cái hình thành nên vùng Nha Trang ngày nay.
Cách đây khoảng chừng 300 năm dòng sông cái chỉ có một một nhánh đổ ra Của Cù Huân( cửa lớn) là nhánh chảy qua cầu Hà Ra hiện nay men theo Cồn Cỏ và vùng chợ Đầm hiện nay đổ ra biển.
Đảo Ngọc Thảo vẫn còn dính với đất liền là vùng Ngọc Sơn - Núi Sạn.
Cũng vào cùng thời điểm này có 3 anh em nhà Lê Văn Tam đã di cư xuống khai phá vùng đất này. Ba anh em xuất thân từ vùng Chợ Mới - Vĩnh ngọc ngày nay - đặc biệt họ là người theo đạo Thiên Chúa.
Sau khi khai phá, làm ruộng cần có nước nên đã đào con lạch ngay ngay bên cạnh Suối khoáng Nóng hiện nay( đường lên Suối Khoáng Nóng Tháp Bà vẫn còn một vết tích của con lạch cũ là bầu Bà Trúc).
Sau nhiều lần bồi lấp mà tạo nên đảo Ngọc Thảo và dòng sông Cái Nha Trang như hiện nay.
Tên gọi qua các thời ký:
Ban đầu Đảo Ngọc Thảo mang một cái tên rất thân thương nhưng rất ý nghĩa" Cồn Dê", vì sao mang cái tên như vậy thì trước đây trên Cồn mọc rất nhiều cây nhãn rừng. Đến mùa trái chín vào tháng hè hàng năm chín màu đen nhỏ như phân Dê rụng xuống đầy cả mặt đất nên ông bà tiên tổ mới đặt tên cho Cồn là Côn Dê. Đây cũng là tên gọi đầu tiên của Hòn Đảo Ngọc.
Sau nhiều năm khai phá làm ruộng, trồng khoai, trồng cỏ nuôi ngựa lấy của Viện Paxter thời Pháp thuộc. Đất ngày càng bạc màu, nước mặn xâm nhập nên Cha ông đã chuyển sang trồng Dừa, sau vài chục năm Cây Dừa đã phủ xanh Cồn tạo nên một rừng dừa như hiện nay, không còn cây nhãn Dê nữa nên người bên ngoài nhìn vào và họ đặt một cái tên: Cồn Dừa.
Một cái tên theo hành chính đó là Ngọc Thảo: Ngọc là viên ngọc giữa dòng sông, dòng sông cái nuôi dưỡng vùng đất này.
Quá Trình Phát Triền Dân Cư:
Từ Ba anh em nhà họ Lê đã là những ông tổ khai phá vùng đất rồi định cư sinh con đẻ cháu. Ban đầu họ chỉ là một nhóm nhỏ thôi sau đó có các họ khác đên định cư như họ Nguyễn, Trịnh... Đất lành chim đậu, trải qua hàng trăm năm con cháu sinh sôi nãy nở đông cả đảo.
Bởi vì ba anh em theo đạo Thiên Chúa nên họ đã lập nên một họ lẻ của Giáo Xứ Chợ Mới và ngày nay đã lập nên một giáo xứ mang tên Giáo Xứ Ngọc Thủy với nhà thờ Ngọc Thủy xinh đẹp nằm ngay giữa lòng đảo Ngọc Thảo.
Nghề nghiệp và cơ sở hạ tầng:
Dân số hiện thời hơn 1500 hộ dân sinh sống trên đảo.
Ban đầu nghành nghề chính là trồng trọt, làm ruộng.... sau chuyển sang nghề đánh bắt cá trên biển mà đặc biệt với nhiều năm nghành nghề này đã phát triển loại hình mà o đâu có được.
Hiện tại do dân nhập cư đến nên tạo nên đa dạng về ngành nghề.
Về cơ sở hạ tầng: Trước đây cầu chưa có nên đại đa số phải dùng thuyền là chính, phương tiện đi lại khó khăn lại hay bị lụt. Từ 1999 đến nay khi được Linh Mục Quản Xứ Nguyễn Xuân Dũng nhậm xứa coi bổn đạo, thì với sự năng động của vị cha xứ trẻ cùng với lòng hảo tâm của các ân nhân gần xa và sự đóng góp công sức của bà con giáo dân đã xây dựng 2 cây cầu nối liền Đảo với TP Nha Trang, tạo sự lưu thông thuận lợi. Đường xá được chính quyền xây dựng cùng với sự đóng góp của nhân dân đã có con đường bê tông, điện đường, nước ngọt cũng được bắt. Tạo thuận lợi cho việc học tập của con em trên đảo, cũng như buôn bán, làm việc, đi lại
Hiện nay với tốc độ di dân cao và đô thị hóa thì Đảo Ngọc Thảo đang phát triển từng ngày, từng giờ.
Vấn đền Học Tập của còn em trên đảo:
Trước đây, sự khó khăn của đường xá nên tỷ lệ thất học và mù chữ khá cao, cả làng chỉ có chừng một vài người đỗ Đại Học.
Hiện nay, thuận tiện hơn nên vấn đề về học tập con em được chú trọng càng ngày càng có nhiều người học cao hàng năm con số thống kê cũng có vài chục em đỗ Đại Học Cao Đẳng.
Đây là những bước tiến vượt bậc của Đảo Ngọc Thảo.
Tiềm Năng Về Du Lịch:
Nằm giưa dòng sông Cái Nha Trang hiền hòa quanh năm tưới nước cho những cây dừa xanh soi bóng xuống dòng sông, bên cạnh là dẫy núi Sạn soi bóng tạo nên một dòng sông trong xanh và tuyệt đẹp cho nhũng ai yêu cảnh vật thiên nhiên sông nước.
Con người thân thiện chính vì vậy nơi đây là một tiềm năng hiếm có, là lá phổi xanh của TP Biển Nha Trang, đến nơi đây bạn có thể đi tour Sông Cái hoăc tự mình đi xe máy tìm hiểu, thưởng thức những trái dừa xiêm ngọt liệm trên đảo có hương vị khác so với nơi khác, nằm nghỉ trưa dưới bóng dừa, tham quan Nhà Thờ Ngọc Thủy...
Quả là một sự khám phá thú vị.
Quá Trình Tiềm Nơi Đất Lành:
Cty TNHH TM & DU Lịch Anh Nguyên là công ty du lịch đầu tiên có mặt trên hòn đảo Ngọc này. Vì thế mạnh và tiềm năng của nó nên công ty chúng tôi quyết định đặt trụ sở tại Tổ 14 Ngọc Thảo - Ngọc Hiệp - Nha Trang.
Trụ sở công ty đặt gần bờ sông Cái bên mạn phía Băc đối diện Trung Tâm Suối Khoáng Nóng Tháp Bà, gần nơi uống nước dừa tour tham quan sông Cái.
Với vị trí như vậy chúng tôi sẽ sẽ đầu tư về cơ sở và đặt biệt nếu ai muốn ghé thăm công ty sẽ được thưởng thức nước dừa miễn phí.
Đây là phong cách tiếp khách của người dân trên đảo" Cây Nhà Lá Vườn"
Với sự ủng hộ của bạn bè cũng như các đối tác gần xa chắc chắn chúng tôi sẽ phát triền tốt đẹp góp phần làm cho Đảo Ngọc ngày càng phát triền. Nơi đây thuận lợi cho các cuộc cắm trại của các đoàn thể sinh viên, vì vậy tương lai chúng tôi sẽ phát triển rất nhiều loại hình du lịch nơi đây.
Các bạn có muốn làm một chuyến tiềm hiểu dòng sông Nha Trang và đảo Ngọc Thơ Mộng không hãy liên hệ với chúng tôi nhé!
Cty TNHH TM & Du Lịch Anh Nguyên
Tổ 14 Ngọc Thảo - Ngọc Hiệp- Nha Trang
DT: 058 3589084
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét