Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

10 món ăn vặt ở xứ 'hoa vàng cỏ xanh'

Bánh căn, bánh kẹp, chè chuối nướng, bắp nướng mắm nêm là những món bạn nên thử khi đến Tuy Hòa, Phú Yên.
Bánh căn ở Tuy Hòa khá giống với bánh căn ở Đà Lạt, chấm nước mắm mỡ hành và có chút thịt bằm. Địa chỉ gợi ý cho bạn là đường Lương Tấn Thịnh, đoạn Trường Chinh và Hùng Vương, giá khoảng 10.000 đồng/phần.
 
Bánh kẹp đối diện cổng thư viện Hải Phú có giá 1.000 đồng một chiếc.
 
Bánh tráng nướng gần công viên Nguyễn Huệ có giá 8.000 - 10.000 đồng.
 
Bắp nướng mắm nêm trên đường Hùng Vương là một trong những đặc sản ăn vặt ở Tuy Hòa. Tuy nhiên, nếu không ăn được mắm nêm, bạn có thể gọi bắp nướng muối é, giá khoảng 7.000 đồng.
 
Chè chuối nướng Nguyễn Thái Học. Chuối bọc nếp nướng thơm phức, ăn cùng chè chuối, có thể bỏ thêm lạc giã nhỏ bùi ngậy, giá khoảng 5.000 đồng một bát.
 
Với những du khách thích lai rai, có thể chọn món chim cút nướng đường Lương Văn Chánh.
 
Mì mắm và súp huyết là món vặt bán trên đường Lê Trung Kiên với giá 12.000 đồng.
 
Xiên nướng tự chọn gần công viên 26/3, đường Đồng Khởi. Một xiên có giá khoảng 10.000 đồng. Ngoài ra có các loại thịt nướng theo đĩa giá khoảng 30.000 đồng.
 
Ốc trên đường Lê Trung Kiên có giá 10.000 - 20.000 đồng một suất.
 
Phở Hạnh Ba Thọ đường Huỳnh Thúc Kháng giá 30.000 - 35.000 đồng.
 
Ảnh: Diệu Hương
Vy An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét