Nếu có dịp lên huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam), nơi có số
đông đồng bào Triêng sinh sống, bạn sẽ được ngắm những trang phục tuyệt
đẹp với phong cách tạo hình độc đáo, đậm bản sắc văn hóa Triêng.
Nằm về phía Nam của dãy Trường Sơn
hùng vĩ, giáp với nước bạn Lào, trải dài theo trục của sông Thanh và
sông Đắk Pring là vùng cư trú của người Triêng (thuộc dân tộc Giẻ
Triêng). Địa hình nơi đây đã tạo thành một hành lang nối liền bản làng
của các dân tộc anh em như: Cơtu và Ve trong vùng. Người Triêng sống tập
trung ở các xã: La Dêê, Đắk Tôi, La Êê, Đắk Pring, Đắk Pre và một phần
của xã TàhBing với số dân khoảng 4.750 người.
Đồng bào Triêng với khung dệt khá thô
sơ, chỉ dệt được vải khổ hẹp. Nguyên liệu dệt chủ yếu từ bông, thường
được trồng vào khoảng tháng 5 ở những đám rẫy gần nhà, rồi thu hoạch vào
tháng 10. Bông được phơi khô, bật tơi, xe thành sợi rồi đem nhuộm trước
khi dệt.
Trang phục truyền thống của người Triêng luôn đồng hành cùng lễ hội của làng.
Trang phục của người dân tộc Triêng
tuy đơn giản, nhưng rất hấp dẫn, tạo nên sắc thái tộc người mà khi nhìn
vào, chúng ta không lẫn so với các dân tộc anh em khác trên vùng Trường
Sơn-Tây Nguyên.
Đối với đàn ông Triêng, thì chiếc khố
là loại trang phục độc đáo, không thể thiếu trong dịp lễ hội và cả khi
Tết đến xuân về. Đây là loại khổ hẹp, dài không có tua, thân và các mép
khố được viền và trang trí hoa văn ở hai đầu trên nền chàm. Khi mặc
trang phục này, đàn ông Triêng cũng kèm cùng với đeo vòng cổ, vòng ngoài
khố mang chuỗi hạt vòng. Trong các dịp tết lễ, họ mang thêm tấm choàng
rộng màu chàm có các sắc mầu trang trí phủ kín thân.
Trong khi đó, phụ nữ Triêng thường mặc
loại váy ống tương đối dài rộng. Đầu váy giữa thân và gấu váy được
trang trí các sọc hoa văn màu đỏ trên nền chàm. Lối mặc có tính chất vừa
váy, vừa áo này là một đặc điểm rất khác biệt của phụ nữ Triêng là quấn
mép ra trước giữa thân, đầu váy còn thừa rồi lộn ngược ra phía trước
hoặc quấn thành nhiều nếp gấp ra xung quanh trông như một chiếc áo ngắn.
Phụ nữ Triêng còn làm đẹp bằng nhiều
loại trang sức như vòng bạc, đồng, chuỗi cườm, đeo cổ tay, chân và tai.
Đối với tầng lớp phụ nữ khá giả, họ thường đeo hoa tai bằng ngà voi.
Ngày nay, trong sinh hoạt đời thường,
người Triêng ăn mặc đơn giản, có phần giống trang phục của người kinh,
nhưng trong các dịp lễ hội, trang phục cổ truyền mang bản sắc riêng vẫn
được họ gìn giữ.
Phụ nữ Triêng bên khung dệt cổ truyền
Thiếu nữ Triêng trong trang phục truyền thống.
Phụ nữ Triêng với trang phục truyền thống đi kèm vòng bạc, vòng cườm ở cổ và vòng đeo cổ tay.
Trang phục của đàn ông và thanh niên Triêng.
Trang phục truyền thống của người Triêng luôn đồng hành cùng lễ hội của làng.
Thiếu nữ Triêng trong trang phục đi chơi hội, nét văn hóa riêng của người Triêng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét