Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Nhà thờ

Nhà thờ chánh toà Phủ Cam
.
STDLO - Nhà thờ hiện nằm trên đồi Phước Quả thuộc địa phận phường Phước Vĩnh thành phố Huế. Trải qua thời gian bị phá huỷ sau đó được xây dựng lại, nhà thờ hiện nay được xây dựng theo bảng thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ.

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Trong thế kỷ 17, thời các chúa Nguyễn, Phủ Cam là nơi ở của các Hoàng Tử, và cũng trong thời gian này tất cả các nhà thờ chỉ là những ngôi nhà đơn sơ mái tranh và sườn gỗ, khi mà các Chúa ra lệnh cấm đạo thì tất cả những nhà thờ này đều bị triệt giải.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Vào năm 1682 linh mục Langlois đã cho xây nhà nguyện Phủ Cam bên bờ song An Cựu, 2 năm sau đó ông đã cho triệt giải nhà nguyện này và mua một mảnh đất trên đồi Phước Quả để xây một nhà thờ bề thế khang trang hơn đến nổi Chúa Nguyễn Phúc Tần phải thán phục, nhưng đến năm 1698 chúa Nguyễn Phúc Chu lại triệt giải nhà thờ này.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Mãi đến năm 1898 tức 2 thế kỷ sau đó Giám mục Eugène Marie Allys (Đức Cha Lý) đã cho xây mới Nhà thờ Phủ Cam mới đồ sộ ở vị trí cũ mặt quay về hướng Bắc. Công trình này do chính Giám mục thiết kế và giám sát thi công đã hoàn thành vào năm 1902.

Cho đến năm 1960, sau khi Giáo phận Huế được nâng lên hàng Tổng giáo phận và Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Đình Thục về nhận chức Tổng giám mục Huế,thì ông đã cho phá hủy toàn bộ nhà thờ cũ và xây dựng một nhà thờ mới theo bảng thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Năm 1963 nhà thờ bắt đầu xây dựng nhưng đến tháng 11 – 1963 khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính và Tổng giám mục Ngô Đình Thụ đang ở Roma không thể về nước nên công việc xây dựng đã bị chậm lại, đến năm 1967 thì phần cung Thánh tạm thời hoàn thành. Rồi đến năm Mậu Thân 1968 nhà thờ lại bị hư hại thêm một lần nữa.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Từ đó mãi cho đến trước năm 1999 nhà thờ vẫn trong tình trạng hư hại và chỉ hoàn thành phần cơ bản. Năm 1999 với quyết tâmchuẫn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo phận Huế thì tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã cho hoàn thiận những hạng mục còn dang dở, công việc tới tháng 5 – 2000 thì hoàn thành. Vậy là sau hàng trăm năm tồn tại bị triệt giải nhiều lần và chính thức đuợc xây mới vào năm 1963 thì nhà thờ Phủ Cam mới có được diện mạo như ngày nay.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Với mặt bằng kiến trúc theo hình Thánh giá và nhà thờ có kỹ thuật xây dựng hiện đại còn phần trang trí vẫn theo lối cổ điển phương Tây, các hang cột xây sát vào tường rất mềm mại và mỗi góc lại có ba trụ vươn ra tạo thành một khoảng không ôm lấy Cung Thánh và bàn thờ. Không gian bên trong nhà thờ có thể chứa 2500 cùng dự lễ.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nha tho chanh toa phu cam
Bên trong nhà thờ, phía bên có phần mộ của Ðức cố Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, bên phải là bàn thờ thánh tử vì đạo Tống Viết Bường (người gốc Phủ Cam, mất năm 1833).

Phía trước nhà thờ còn có hai tượng đúc: bên phải là thánh Phêrô, bên trái thánh Phaolô cũng là những bổn mạng của giáo xứ Phủ Cam.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, ngày nay nhà thờ chánh toà Phủ Cam là một phần trong chặng đường lịch sử của Huế, một nơi để du khách đến tham quan và suy ngẫm những việc mình làm.
Nhà thờ dòng Chúa cứu Thế ở Huế
.
STDLO - Một ngôi nhà thờ khác ở Huế nổi tiếng cũng không kém nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam đó là nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế hay nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Thế, kỳ này chúng ta sẽ khám phá những nét kiến trúc đặc biệt cũng như lịch sử ngôi nhà thờ này.

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Nhà thờ hiện nay nằm ở phường Phú Nhuận thành phố Huế, trên mảnh đất hình tam giác, phía trước là giao lộ của đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Khuyến, khuôn viện hình tam giác rộng và thoáng. Lịch sử nhà thờ bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 1925, theo lời kêu gọi của Tòa Thánh, ba vị thừa sai cha Hubert Cousineau (1890-1964), cha Eugène Larouche (1892-1978) và thầy Barnabé St-Pierre (1883-1961) đã lên đường ra đi từ Canada đến Việt Nam thành lập Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đến cuối tháng 11 cùng năm ba người đến Huế và được Giám mục Eugène Marie Allys đón tiếp.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Vào ngày 8 tháng 12 năm 1925 nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, các vị thừa sai đã chọn ngày này là ngày khai sinh cộng đoàn Đức mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế. Ngày 13 tháng 9 năm 1927 cộng đoàn đã mua miếng đất mà nay là nơi tu viện tọa lạc, đến ngày 18 tháng 3 nmăm 1929 tu viện được khởi công, từ đó cho đến năm 1959 các cơ sổ vật chất được tiếp tục xây dựng.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Vào tháng 1 năm 1959 ngôi nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc và đến tháng 8 năm 1962 nhà thờ được hoàn thành, Ngày 12 tháng 8 năm 1962 Giám mục Ngô Đình Thục đã làm lễ hiến thánh nhà thờ và bàn thờ, trong khuôn viên hình tam giác một ngôi giáo đường cao đẹp sừng sững uy nghiêm tọa lạc.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Phía trước có tượng Chúa Jesu và bên trái là hang Đức mẹ và Chúa Hài Đồng. kiến trúc ngôi giáo đường là một sự tổng hòa, với chiều sâu 70m, chiều rộng từ 15m đến 37m, vật liệu xây là đá xanh và bê tong, ngói lợp là đất nung.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Bộ mái nhà thờ cao 32m, chính giữa nhà thờ là ngôi tháp 3 tầng mái cao 53m, phía trên có Thánh Giá. Hệ thống hàng lang hai bên dài 26m, rộng hơn 4m. Bên trong nhà thờ là một không gian rộng bao la với 2 hàng ghế hai bên, giữa là đường đi dẫn lên cung thánh, cung thánh sâu 8,5m, chính giữa là bàn thờ làm bắng đá Ngũ Hành Sơn.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong Nha tho dong chua cuu the o Hue
Ngôi giáo đương này tuy ra đời muộn hơn so với nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam nhưng trong nó vẫn chứa đưng những nét kiến trúc cổ, sự kết hợp hài hòa các đường nét kiến trúc Đông và Tây làm nhà thờ trở nên gần gủi và là nơi chiêm nghiệm bản thân.
.
Nguồn: wwww.sotaydulich.com
Ảnh: sưu tầm trên net



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét