Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Trẩy hội dinh Thầy Thím


TTO - Ngày 29-10, đông đảo du khách thập phương kéo về xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận) tham dự lễ hội lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy Thím với tất cả tấm lòng thành kính đối với hai nhân vật huyền thoại đầy lòng nhân ái được thờ phụng ở đây.
Đông đảo người dân nghênh đón đoàn rước - Ảnh: Khải Nguyên
Lễ hội bắt đầu với nghi thức nghinh thần diễn ra từ lúc 5g sáng. Đoàn xe hoa trang trí đẹp mắt với những mô hình minh họa câu chuyện nhân nghĩa của vợ chồng thầy xuất phát từ dinh tiến vào khu vực mộ cách đó khoảng 3km, sau đó đi qua các khu dân cư xã Tân Tiến và xã Tân Hải trước khi về lại dinh.
Theo ông Nguyễn Hữu Trí - trưởng ban quản lý di tích dinh Thầy Thím, ngoài phần lễ được tổ chức theo đúng truyền thống từ hơn 133 năm qua của dân làng Tam Tân, dịp lễ hội năm nay còn có thêm hoạt động triển lãm thư pháp, sinh vật cảnh, thi đấu cờ người. Các trò chơi dân gian gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân xứ biển La Gi và các hội thi leo dốc ông Bằng, kéo co, đan lưới, gánh cá, khiêng thúng ra khơi tiếp tục được duy trì, và nâng hơn về chất lượng tổ chức.
Về dự lễ hội dinh Thầy Thím, du khách thập phương còn có dịp thưởng lãm cảnh đẹp bãi biển Ngảnh Tam Tân, Mỏm Đá Chim, dốc Ông Bằng, làng chài Tân Hải, Tân Tiến, thắng cảnh Đồi Dương, Cam Bìn, đập đá dựng… cũng như thưởng thức các món ăn dân dã, hải đặc sản mang hương vị xứ biển địa phương.
Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 30-10 (14-9 âm lịch). Theo ước tính của ban quản lý di tích Dinh Thầy Thím, có hơn 200.000 lượt khách đến dự lễ hội này.
KHẢI NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét