Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Chiêm ngưỡng biệt thự dành cho nguyên thủ Pháp tại Hà Nội

Đây là ngôi biệt thự dành cho các nguyên thủ Pháp ở khi sang Việt Nam thời kỳ trước đây.

Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi
Đại sứ quán Pháp mở cửa cho công chúng vào tham quan biệt thự dành cho các nguyên thủ Pháp này lần duy nhất trong năm nhân dịp Ngày hội Di sản châu Âu (18/9). Rất đông bạn trẻ yêu mến đất nước và con người Pháp đã tới tham dự và tìm hiểu về không gian Pháp giữa lòng Hà Nội.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-2
Đích thân đại sứ Jean-Noël Poirier làm "hướng dẫn viên du lịch" cho một nhóm tham quan. Ông có thể nói tiếng Việt trôi chảy vì có nhiều năm gắn bó với Việt Nam. Trước khi công tác tại Hà Nội, ông từng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-3
Ông Poirier giới thiệu phía sau lưng ông là ngôi biệt thự dành cho các nguyên thủ cấp cao của Pháp ở khi sang Việt NamChiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-4
Được xây dựng không lâu sau khi người Pháp đến đây, ngôi biệt thự mang nhiều dấu ấn kiến trúc châu Âu. Theo Đại sứ, chỉ có chiếc cổng và mái ngói được làm theo phong cách Việt Nam.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-5
Cầu thang nối các tầng với nhau được làm bằng gỗ. Bên trong ngôi biệt thự rất mát mẻ và thoáng khí.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-6
Trên tầng 2 khu nhà là phòng khách của nguyên thủ cấp cao, được bố trí hài hòa về màu sắc, với nhiều cửa sổ thoáng mát và dễ quan sát xung quanh

Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-9Ngay cạnh phòng nguyên thủ cấp cao là phòng trợ lý. Thông thường tầng cao nhất biệt thự dành cho các vệ sĩ.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-10
Cách đó không xa là ngôi biệt thự dành cho việc sinh hoạt, tiếp khách. Đại sứ Poirier cho biết, công trình là sự pha lẫn tinh tế giữ kiến trúc cổ của Pháp và nét hiện đại của thế giới.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-11
Phòng khách trong biệt thự có thể tiếp đón tối đa 18 người.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-12
Sàn các phòng lát gỗ đánh véc-ni bóng loángChiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-13
Vị đại sứ của Pháp cho hay, ông treo rất nhiều tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam.Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-14
Hình ảnh về phố cổ Hà Nội bằng tranh sơn dầu được treo trang trọng tại phòng khách.


Chiem nguong biet thu danh cho nguyen thu Phap tai Ha Noi-Hinh-15
Khuôn viên Đại sứ quán Pháp rộng rãi như một công viên thu nhỏ. Các lối đi lại được lát bằng gạch, hàng trăm cây xanh cổ thụ xung quanh. Pháp và Việt Nam vừa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013. Hai nước có quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh-quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong tháng 10 tới, Triển lãm về Du học Pháp mang tên Bienvenue en France sẽ được tổ chức, xây dựng một không gian hoàn toàn Pháp với thời trang, du lịch, văn hóa... để giới thiệu về Pháp đến người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến và muốn học tập tại nước Pháp
Theo Zing.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét