Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

9 điểm ngắm Đà Lạt đẹp từ trên cao

Những điểm dừng chân lý tưởng dưới đây sẽ mang đến cho bạn cái nhìn khác về vẻ đẹp thơ mộng, yên bình của TP Đà Lạt từ trên ca
Tầng thượng chợ Đà Lạt
Nằm ngay trên trục chính  đường Nguyễn Minh Khai, chợ Đà Lạt là một trung tâm thương mại của thành phố. Không chỉ diễn ra các hoạt động mua bán thường thấy, khu chợ này còn được ví như “con tim của thành phố Đà Lạt” và là một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách khi đặt chân đến mảnh đất này, đặc biệt là tầng thượng của khu chợ.
Khác với bên dưới là khung cảnh mua bán tấp nập, không gian trên đó rất yên tĩnh, thoáng mát, khiến du khách như được tìm về một chốn bình yên. Đứng ở vị trí trên đó, bạn có thể phóng tầm mắt, chiêm ngưỡng những đồi thông lộng bạt ngàn, lộng gió; được tận hưởng, ngắm trọn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của thành phố khi màn đêm buông xuống.
Tầng thượng chợ Đà Lạt cho bạn cảm giác yên bình, khác lạ so với cảnh đông đúc ngay chợ phía dưới. Ảnh: wn.
Tầng thượng chợ Đà Lạt cho bạn cảm giác yên bình, khác lạ so với cảnh đông đúc ngay chợ phía dưới. Ảnh: wn.
Đồi Robin
Đồi Robin là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của Đà Lạt. Ngọn đồi này có một vị trí thuận lợi và tầm nhìn thoáng đãng. Từ đây, du khách dễ dàng phóng tầm mắt ra xung quanh, bao quát cả thành phố yên bình, đặc biệt còn có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn buông trên thành phố. Ngoài ra, hệ thống cáp treo nơi đây chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khó quên, gợi mở nơi bạn nhiều hứng thú mỗi khi trở lại thăm phố núi lãng mạn và đầy chất thơ này.
Đỉnh Rada
Nằm ở ngoại thành Đà Lạt, đỉnh Rada có độ cao gần 2.000 m. Là một điểm đến trong khu du lịch Langbiang, đỉnh đồi Rada hay bị du khách nhầm lẫn với đỉnh Langbiang. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh núi đồi bạt ngàn với những mảng màu đẹp của mây trời, ngắm nhìn toàn thị trấn Lạc Dương, và cảnh hồ Suối Vàng trải dài giữa muôn trùng đồi núi. Đây có thể coi là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách khi đặt chân lên Đà Lạt.
Toàn cảnh thơ mộng từ đỉnh Ra-đa nhìn xuống. Ảnh: Vĩnh Hy.
Toàn cảnh thơ mộng từ đỉnh Ra-đa nhìn xuống. Ảnh: Vĩnh Hy.
Đỉnh Langbiang
Nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km về phía bắc và cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Langbiang được xem là ngọn núi cao thứ hai trong hệ thống núi công viên quốc gia ở Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà. Từ trên đỉnh núi Langbiang, du khách có thể thỏa tầm mắt ngắm nhìn gần như toàn bộ Đà Lạt mộng mơ, thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp Suối Vàng, Suối Bạc và toàn cảnh du lịch Đà Lạt trên cao. Đứng ở vị trí này, bạn có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh, ngỡ mình như đang ngao du trên mây trời khi được tận hưởng vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên mờ ảo với những màn sương mù bay phất phơ trước mặt.
Hơn nữa, tại đỉnh núi Langbiang, có nhiều dịch vụ khác nhau, như hàng, cà phê, thuê ống nhòm nhìn ngắm thành phố Đà Lạt, cưỡi ngựa, chụp hình… giúp du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi thư giãn mà không cần lo lắng. Đặc biệt, trên đỉnh núi còn có vườn hoa, tượng chàng K’lang và nàng Hơbiang, khu bán hàng lưu niệm.
Núi Phượng Hoàng
Núi Phượng Hoàng cách trung tâm thành phố 5 km, là một trong nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Từ núi Phượng Hoàng du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng nơi đây với  ngôi chùa Thiền Viện Trúc Lâm nằm nép mình bình yên bên Hồ Tuyền Lâm trong xanh, ngắm những rặng thông non xanh mơn mởn, cụm thông già xanh thẫm, xa xa rải rác những túp lều nhỏ của người làm vườn trên nương rẫy, ngọn núi Voi vững chãi nhô cao như chứng tích lịch sử và huyền thoại của các dân tộc bản địa còn trường tồn. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình thơ mộng, khiên du khách bị mê mẩn, đắm say.
Nhà thờ Domaine De Marie
Nằm trên ngọn đồi Mai Anh lộng gió, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 1 km, nhà thờ Domaine De Marie không chỉ nổi tiếng với lối thiết kế kiến trúc độc đáo mà đây còn là một điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách muốn khám phá nét đẹp của Đà Lạt từ trên cao bởi nơi đây có tầm nhìn rất thoáng, có thể quan sát toàn cảnh thành phố.
Với tường sơn màu hồng luôn được duy trì theo thời gian, cùng với hệ thống mái, có hình dáng tựa như nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên tạo nên nét độc đáo cho nhà thờ khiến du khách có cảm nhận trong khuôn viên đầy cây xanh tươi tốt với rất nhiều loài hoa khoe sắc Domaine De Marie luôn mang một vẻ nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhà thờ Domaine De Marie trở thành điểm lý tưởng khám phá Đà Lạt trên cao bởi có tầm nhìn rất thoáng, có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Ảnh: Quang Vũ.
Nhà thờ Domaine De Marie trở thành điểm lý tưởng khám phá Đà Lạt trên cao bởi có tầm nhìn rất thoáng, có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Ảnh: Quang Vũ.
Đồi Mộng Mơ
Nằm bên cạnh Thung lũng tình yêu, với tổng diện tích gần 12 ha, tuy không cao như núi Phượng Hoàng hay đỉnh Langbiang nhưng đồi Mộng Mơ cũng là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp nên thơ của thành phố Đà Lạt.
Được ví như Đà Lạt thu nhỏ, đồi Mộng Mơ ngập tràn sắc hoa, có sự kết hợp khéo léo hài hòa giữa những kiệt tác thiên nhiên và công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn tinh hoa dân tộc Việt. Đến với đồi Mộng Mơ, du khách sẽ đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp với những cung đường uốn lượn mềm mại được ôm trọn bởi các thảm hoa rực rỡ sắc màu.
Từ trên đồi Mộng Mơ, toàn bộ cảnh những vườn hồng nối tiếp đua nhau khoe sắc bên cạnh những nương dâu xanh mướt và xa xa là dãy núi trập trùng có hình dáng như người thiếu nữ đang nằm nghiêng với bầu ngực căng tròn đầy sức sống sẽ thu trọn vào tầm mắt của mọi du khách.
Tầng 4 trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng bởi kiến trúc độc đáo. Nhìn từ xa ngôi trường như một tòa tháp nhỏ theo hình vòng cung với tháp chuông cổ kính màu hồng cam mang lại chút hơi ấm cho mảnh đất cao nguyên giá lạnh.
Không chỉ thu hút du khách bởi kiến trúc, tầng 4 tòa nhà còn là vị trí có vew tuyệt đẹp. Từ nơi này, du khách có thể ngắm nhìn hồ Xuân Hương tĩnh lặng, yên bình và tận hưởng màu xanh trải dài bất tận của những đồi thông vi vút gió.
Đến Đà Lạt mà chưa ghé trường CĐSP Đà lạt quả là một thiếu sót lớn. Ảnh: wiki.
Đến Đà Lạt mà chưa ghé trường CĐSP Đà lạt quả là một thiếu sót lớn. Ảnh: wiki.
Đỉnh Pinhatt
Được biết đến là ngọn núi cao nhất ở phía Nam của thành phố Đà Lạt, đỉnh Pinhatt còn khá hoang sơ, không có nhiều dịch vụ như Langbiang nên nếu muốn chinh phục thì sẽ khá là vất vả và khó khăn.
Tuy nhiên, một khi đã lên đến đỉnh Pinhatt, du khách sẽ được chìm đắm tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, có thể bao quát, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp mênh mang của hồ Tuyền Lâm như cánh chim nhỏ đang chao nghiêng trên mặt nước, xa hơn nữa có thể thấy thành phố Đà Lạt và nếu để ý thì thấy cả tuyến cáp treo đi xuống thiền viện từ nhà ga gần bến xe Phương Trang nằm bên tay phải. Nếu chịu khó dậy sớm và đón ánh nắng bình minh từ đỉnh núi chắc hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn yêu nhiếp ảnh.
Vĩnh Hy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét