Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Sri Lanka quảng cáo trà Ceylon như Viagra

Mọi người thường gắn trà Ceylon với cảm giác thư giãn, thuần vị, tuy nhiên Sri Lanka lại đang quảng cáo sản phẩm xuất khẩu lợi nhuận lớn nhất của họ như là một thứ đồ uống giúp tăng cường khả năng sinh lý.

Một đồi trà Ceylon ở Sri Lanka (Ảnh: Internet)

Ngành công nghiệp trà của Sri Lanka đang ra sức tuyên truyền về sự hiện diện của các chất có tác dụng kích thích tình dục trong trà. Theo lời ông Rohan Fernando, chủ hãng HVA Foods, thì loại trà này có thể giúp người dùng sung mãn nơi phòng the, do đó, một hộp 60 gram trà Ceylon của hãng ông có giá tới 350 đôla Mỹ. Fernando cho biết, trước đây trà chỉ là đồ uống của tầng lớp bình dân, tuy nhiên, với loại trà "Viagra" này, ông cho rằng diện sử dụng sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.

Tuy chưa có bằng chứng khoa học chắc chắc về việc liệu trà Ceylon có làm tăng cường khả năng tình dục thật hay không, nhưng từ xưa đến giờ, các cặp tình nhân Sri Lanka vẫn coi lá trà như là "thuốc tiên" giúp cải thiện "chuyện ấy".

Loại trà có tác dụng tăng cường sinh lý là loại trà trắng thượng hạng, được biết đến với tên Silver Tips và Golden Tips, đã khá nổi tiếng trong giới doanh nhân giàu có người Trung Quốc, Arập và Nhật Bản. Theo giải thích của ông Fernando, trà Ceylon không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lý mà còn rất tốt cho sức khoẻ vì trong trà có chứa các hoạt chất polyphenol, flavornoid và chất chống oxi hóa, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Herman Gunaratne, nhà kinh doanh trà hàng đầu của Sri Lanka, cũng đang nỗ lực quảng bá cho những tác dụng đó của loại trà "trắng trinh nguyên" quý hiếm. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trong toàn bộ quy trình sản xuất, công nhân của Gunaratne không được phép chạm tay vào trà, khác hoàn toàn với quy trình hái lá bằng tay trong sản xuất trà truyền thống. Sản phẩm này được bán lẻ tại khu kinh doanh trà Mariage Freres ở Paris, Pháp với giá 88 USD một hộp 20 gram, tương đương với 4.400 USD (92 triệu đồng) một kilogram. Theo Herman Gunaratne thì trà trắng "trinh nguyên" của ông có chứa 10,11% chất chống oxy hóa, tỷ lệ cao nhất so với các loại trà khác. Ông giải thích thêm, khi sức khỏe tổng thể tăng lên thì sức khỏe tình dục sẽ tự động tăng theo.

Trà không có xuất xứ từ Sri Lanka. Tuy nhiên, sau khi Scotsman James Taylor trồng bụi trà Camellia Sinensis đầu tiên tại đây vào năm 1849 thì trà đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nước này. Năm ngoái, xuất khẩu trà đã mang về gần 1,5 tỷ USD lợi nhuận cho Sri Lanka. Đảo quốc này cũng là trung tâm buôn bán trà lớn nhất thế giới với khoảng 5- 6 triệu kg được giao dịch mỗi tuần.


Lê Hoàng (Theo AFP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét