Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Hai cách chữa... "đánh rắm"


Tình trạng khó tiêu, đầy bụng và đánh rắm cho mùi hôi.(Ảnh minh họa)
Tôi có tình trạng hay khó tiêu, bụng đầy, và đánh rắm thường có mùi hôi. Xin hướng dẫn giúp cho tôi về những bài thuốc cải thiện tình trạng này. Rất cám ơn! (Huỳnh Q. - TP.HCM).
  • Những cách chống đầy hơi, đau bụng

  • Trong y học cổ truyền, để điều trị chứng trung tiện (đánh rắm) nhiều nhưng không có mùi hôi thì có thể dùng bài thuốc gồm các vị: hoài sơn 12g, kiếm thực 12g, đại táo 10 quả, đem nấu chín nhừ rồi cho một ít đường vào ăn sẽ có tác dụng kiện tỳ thu co rít làm hết trung tiện.
Còn để điều trị chứng trung tiện nhiều và có mùi hôi thì dùng bài thuốc gồm: hoàng liên 3g, huyết kiến sầu (thiên thảo) 6g, cam thảo 3g, mộc thông 6g. Cho 300 ml nước vào sắc (nấu) còn độ 200 ml nước thuốc, chắt lấy nước chia 3 lần uống trong ngày. Có tác dụng thanh trường tả hỏa làm hết hoặc giảm tình trạng nói trên.
Nguồn: Thanh niên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét