Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Rừng Hòn Khoai khu đa dạng sinh học

Rừng Hòn Khoai thuộc cụm đảo Hòn Khoai, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, có diện tích 495ha, trong đó diện tích có rừng là 455ha. Trong rừng có rất nhiều loài gỗ quý như lim, sao, dầu đỏ, sấu, bằng lăng, chăm… Hiện tại, cây chăm chiếm 60% diện tích cây trong rừng. Từ năm 1996-2005, rừng Hòn Khoai được đầu tư trồng thêm lim, sao, thau lau, bằng lăng. Đặc biệt năm 2007, Sở Khoa học-Công nghệ cũng tiến hành trồng thử nghiệm 6ha cây bầu gió, hiện các loài cây này đang phát triển rất tốt. Nhiều loài cây, dây leo trong rừng có trên 100 năm tuổi, độ che phủ của rừng trên đảo gần như 100%. Thảo dược ở rừng Hòn Khoai cũng rất đa dạng và phong phú: Kỳ hương, thục linh, huyết rồng, quế nam, thần thông quắn (rất hiếm)...

Hòn khoai có 100% rừng che phủ
Kỳ hương - thảo dược quý hiếm trên hòn
Gốc xoài gần trăm năm tuổi vẫn phát triển xanh tốt trên đảo Hòn Khoai
Nhiều loài cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng trên đảo Hòn Khoai
    Hệ động vật trong rừng cũng đang được bảo tồn và phát triển rất tốt, ngoài những loài sẵn có: Kỳ đà, rắn, trăn… Hạt Kiểm lâm còn tổ chức thả thêm khỉ, trăn, nai... Theo các nhà khoa học, hiện rừng Hòn Khoai có trên 350 loài động, thực vật đang được lưu giữ, có những loài rất hiếm. Hạt Kiểm lâm cụm đảo Hòn Khoai, cho biết, để phát huy tốt giá trị khu đa dạng sinh học rừng Hòn Khoai, hiện nay rừng được quản lý nghiêm ngặt. Bốn đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo đều có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý rừng, tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng, không chặt phá, không để xảy ra cháy.
BÌNH ĐẲNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét