Cách thành phố Pleiku (Gia Lai) khoảng 40 km, nhà máy thủy điện có sản lượng lớn thứ ba quốc gia - Yaly với 4 máy vận hành nằm sâu trong đường hầm dài 330 m, đang hoạt động hết công suất để đáp ứng điện cho Tây Nguyên và miền Trung.
| Khởi công năm 1993 và đưa vào sử dụng năm 2002 thủy điện Yaly nằm trên sông Sê San giữa 2 huyện Chưpăh (Tỉnh Gia Lai) và huyện Sa Thầy (Tỉnh Kon Tum) là nơi cung cấp khoảng 3,7 tỷ kwh/năm sau nhà máy thủy điện Hoà Bình và Sơn La. Hiện Tây Nguyên đang vào mùa mưa nhưng nguồn nước trên sông Sê San vẫn cạn kiệt. |
| Hệ thống kéo đập xả lũ cao 60 m hầu như không hoạt động vì mực nước quá thấp. |
| Cửa vào đường hầm Nhà máy thủy điện Yaly. |
| Mua vé 15.000 đồng, những người vào thăm quan nhà máy phải bước qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt. |
| Đường hầm dẫn vào 4 tổ máy dài 330 m với hệ thống ánh sáng luôn hoạt động. |
| Sơ đồ của Nhà máy thủy điện. |
| Mô hình của nhà máy thủy điện Yaly. |
| Theo nhân viên Ngô Tấn Biểu, hiện toàn nhà máy của khoảng 500 công nhân, nhưng để vận hành 4 máy chỉ có 6 công nhân hoạt động chia làm 3 ca trong 24 giờ. |
| Tổng hành dinh của nhà máy là 4 tổ máy với công suất 720mw. |
| Để đảm bảo an toàn cho nhà máy, mọi vật liệu cháy nổ bị cấm tuyệt đối. |
| Dàn cầu thuyết bị của Nhà máy. |
Cận cảnh nhà máy thủy điện lớn thứ 3 VN (2)
| Đường hầm dẫn lên tầng trên, chỉ có công nhân của nhà máy mới được vào. |
| Dàn thông gió của nhà máy và đường hầm. |
| Lối thoát hiểm của Nhà máy. |
| Các công nhân luôn túc trực 4 tổ máy nên buổi cơm diễn ra trong nhà máy. |
| Sông Sê San đang cạn kiệt. |
| Do lượng nước quá thấp nên một đập nhỏ sát nhà máy với hệ thống nước xả ra ngoài cũng ít. |
| Thác Yaly đang cạn khô. |
| Dàn đập của nhà máy ngăn sông Sê San. |
| Đường dẫn vào nhà máy thủy điện Yaly. |
An Nhơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét